Trao tặng 400 áo ấm cho học sinh vùng khó huyện Tương Dương

Trao tặng 400 áo ấm cho học sinh vùng khó huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 23/1, Nhóm thiện nguyện Niềm tin, Nhà máy may Văn Minh Tân Kỳ phối hợp với Báo Nghệ An trao 400 áo ấm cho học sinh Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương.

bna-8378-7828.jpg
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương có 4 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính với tổng số 390 học sinh. Ảnh: Đức Anh
bna-z5098548525513-b4321a16fce942ec08b7c649ad3a7a83-9066.jpg
Các em học sinh đang theo học tại trường chủ yếu là người dân tộc Thái, Khơ Mú và Kinh. Nhiều em gia đình còn khó khăn, ở với ông bà vì bố mẹ đi làm ăn xa. Hiện trường có tổng cộng 84 em đang thuộc diện theo học bán trú. Ảnh: Đức Anh
bna-z5098548580205-4d131f417ba121c8ee5456fa713fdfb8-7208.jpg
Tham dự buổi trao tặng áo ấm có các đồng chí: Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An; bà Đỗ Thị Bích Hảo - Giám đốc Kinh doanh Nhà máy may Văn Minh Tân Kỳ; đại diện nhóm thiện nguyện Niềm tin. Ảnh: Đức Anh
bna-z5098548801986-2239b819760ce7e325b89a8e2dd73ad9-2737.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương trao áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: Đức Anh
bna-z5098548885743-da4dc600ee1c7752800aa3cc020dd639-8794.jpg
Tại buổi lễ, đoàn đã trao tặng 400 áo ấm trị giá 52 triệu đồng. Trong ảnh: Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: Đức Anh
bna-z5098548942486-c871dd1ed976a802e93e58554b526269-1887.jpg
Bà Đỗ Thị Bích Hảo - Giám đốc Kinh doanh Nhà máy may Văn Minh Tân Kỳ cho biết: "Nhà máy đóng tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ với 400 lao động, chuyên sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu. Thời gian vừa qua chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các em học sinh ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, chúng tôi quyết định phối hợp với Báo Nghệ An, nhóm thiện nguyện Niềm tin triển khai chương trình hỗ trợ áo ấm tại đây. Hy vọng những món quà này sẽ mang lại hơi ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường trong mùa Đông giá rét". Ảnh: Đức Anh
bna-z5098548993180-94748a98483414c5c28259dbcf6e4178-2144.jpg
Áo ấm mùa Đông là chương trình thể hiện tính nhân văn, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt mùa Đông năm nay tại Nghệ An được dự báo thời tiết sẽ rất khắc nghiệt. Vì vậy, những chiếc áo ấm được trao kịp thời đến tận tay các em sẽ là nguồn động viên, giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tạo động lực, để tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập. Ảnh: Đức Anh
Clip: Hoài Thu

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.