Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 11/9, Ban ATGT tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” tại Trường THPT Đô Lương 4, huyện Đô Lương. Tới dự có ông Phan Huy Chương- Phó Ban ATGT tỉnh và đại diện UBND huyện Đô Lương.

bna_ 1.JPG
Toàn cảnh chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” tại Trường THPT Đô Lương 4, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể… Tháng 9/2023, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn là “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”, vì vậy, Ban ATGT tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với đối tượng học sinh.

Chương trình tập trung tuyên truyền, phổ biến và giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời trang bị cho các em học sinh các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

bna_ 2.JPG
Lễ ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông giữa học sinh, nhà trường và phụ huynh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cùng với đó, nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, trang bị các kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn ngay từ trên ghế nhà trường cho học sinh là một nhiệm vụ quan trọng, thiết thực; góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh; từng bước hình thành và xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và kỷ cương.

bna_ 3.JPG
Ban ATGT tỉnh trao tặng quà tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Hoàng Vĩnh
bna_ 4.JPG
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THPT Đô Lương 4. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại buổi lễ, ông Phan Huy Chương- Phó Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh: Thông qua chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường” của Ban ATGT tỉnh tổ chức, với sự phối hợp của Ban ATGT các cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông... sẽ lan toả đến tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, trở thành hoạt động thường xuyên, được các trường học triển khai ngay từ đầu năm học mới.

bna_ 5.JPG
Cán bộ Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đô Lương tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các cấp, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh trong thời gian tới.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.