Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, các thầy, cô giáo và gần 800 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông náo nức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông cùng giáo viên và học sinh Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông.

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Minh Quân

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Minh Quân

Năm học 2021-2022, mặc dù trong điều kiện vừa tổ chức dạy học, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, nhưng thầy và trò Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông đã đoàn kết nhất trí một lòng, đạt nhiều thành tích xuất sắc, được UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc", UBND huyện Con Cuông khen thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Toàn cảnh lễ khai giảng của Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông. Ảnh: Minh Quân

Toàn cảnh lễ khai giảng của Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông. Ảnh: Minh Quân

Năm học 2022 – 2023, Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông có 22 lớp với 791 học sinh, trong đó có 146 học sinh lớp 1.

Tại lễ khai giảng, các em học sinh được nghe Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cũng thể hiện quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, luôn sáng tạo, vượt khó, phấn đấu dạy và học đạt nhiều kết quả cao, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023, đồng thời tặng hoa và quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho tập thể Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện Con Cuông cũng trao quà cho 5 học sinh thuộc hộ nghèo của Trường Tiểu học thị trấn Con Cuông; Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An trao 10 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Con Cuông.

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng quà cho học sinh thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo huyện Con Cuông tặng quà cho học sinh thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Minh Quân

Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Minh Quân

Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: Minh Quân

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.