Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự thống nhất, đoàn kết trong công tác cán bộ của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao về sự thống nhất, đoàn kết; tính chiến đấu, nghiêm túc trong công tác sắp xếp, quy hoạch cán bộ; vừa đảm bảo được dân chủ, vừa đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc

Chiều 31/1, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trong chương trình làm việc, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và hướng tới 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng kế hoạch

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Theo đó, Nghệ An đang triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ kế hoạch như: Ban hành thông tri, hướng dẫn về đại hội Đảng các cấp; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; … 
Nghệ An đã chọn 4 đảng bộ trực thuộc và 86 tổ chức cơ sở Đảng để chỉ đạo đại hội điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chỉ đạo rà soát quy hoạch, kiện toàn cán bộ, tạo cơ sở để chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa mới.
Phát huy thế trận lòng dân
Về công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao về sự thống nhất, đoàn kết; tính chiến đấu, nghiêm túc trong công tác sắp xếp, quy hoạch cán bộ; vừa đảm bảo được dân chủ, vừa đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc và đề nghị tiếp tục phát huy.
Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chuẩn bị cho phương hướng, nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với quan điểm là dựa vào nguồn lực bên trong là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; xác định nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. 

“Phát triển kinh tế - xã hội chúng ta phải bám sát tình hình thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm chân lý để phát triển lên”, đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở. 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, tỉnh phải giữ được ổn định chính trị. Ở đâu có điểm nóng, ở đó người đứng đầu cấp ủy phải xuất hiện, phải duy trì đối thoại với nhân dân và giải quyết dứt điểm; đồng thời tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và đặc biệt quan trọng phải vun đắp, phát huy thế trận lòng dân để giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra điểm nóng, tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định về nêu gương; thực hiện các nghị quyết về sắp xếp, tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong những công việc càng khó, càng nhạy cảm, càng phức tạp, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò người đứng đầu. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị tỉnh thực hiện tốt 4 nội dung của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp thu các ý kiến của đồng chí Phạm Minh Chính, đồng chí Thái Thanh Quý hứa sẽ thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong đó xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 10 năm; lưu ý thảo luận kỹ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh cơ chế phát huy nội lực, thu hút ngoại lực.

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm mẹ Trần Thị Nhị là mẹ liệt sỹ ở phường Hồng Sơn. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phạm Minh Chính thăm mẹ Trần Thị Nhị là mẹ liệt sỹ  ở phường Hồng Sơn. Ảnh: Thành Cường

Kế thừa những kết quả, thành quả đạt được trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm xây dựng đội ngũ thật tốt; chia sẻ, cộng sự, lấy sức mạnh của tập thể, lợi ích chung để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tỉnh nhà; tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Minh Chính thăm đồng chí Đặng Tiết - cán bộ lão thành cách mạng tại phường Trung Đô. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Phạm Minh Chính thăm đồng chí Đặng Tiết - cán bộ lão thành cách mạng tại phường Trung Đô. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã tới thăm, động viên, tặng quà cho mẹ liệt sỹ Trần Thị Nhị - 103 tuổi ở phường Hồng Sơn và đồng chí Đặng Tiết - cán bộ lão thành cách mạng, 70 năm tuổi Đảng tại phường Trung Đô, thành phố Vinh.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.