Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết hợp tác cung ứng lao động với Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Sáng 11/9, Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần FAJ - WILL GROUP (Nhật Bản).

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề  xã hội của Quốc hội; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Về phía đối tác Nhật Bản có ông Dohi Sadayreki - Giám đốc Công ty FAJ, ông Kitagawa Sato - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế Tập đoàn Will Group.

Will Group là tổ chức được niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo với 10 công ty con tại Nhật Bản và 9 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nước ngoài. FAJ là công ty trực thuộc của Will Group với 30 chi nhánh và 24 văn phòng đại diện tại các nhà máy Nhật Bản, có tổng lao động là 8.000 người, trong đó 1.721 lao động người Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: Thành Cường

Việc ký kết hợp tác sẽ là cơ hội để Trường Đại học Công nghiệp Vinh làm tốt công tác đào tạo. Trên cơ sở đó, cung ứng lao động kỹ thuật cao cho thị trường lao động Nhật Bản và các nước trong khu vực Châu Á. Dự kiến, trong năm đầu tiên thực hiện ký kết, Trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ đưa khoảng 200 lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Tại buổi lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao về chương trình ký kết để cùng nhau hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhằm đáp ứng sử dụng nguồn lao động tại Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung và Nhật Bản trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, lễ ký kết hợp tác sẽ tiếp tục mở ra một chương mới trong quá trình hoạt động và phát triển của Đại học Công nghiệp Vinh, một cách tiếp cận hiệu quả cuộc cách mạng 4.0, để cùng các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh và cả nước tiếp cận công nghệ hiện đại... nhằm giáo dục các thế hệ công nhân, kỹ sư tiên tiến phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin để quảng bá và thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào Nghệ An.

Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết với Công ty ACTIVE - SYNERGY (Singapore) để đào tạo về lĩnh vực an toàn lao động. Ảnh: Thành Cường
Trường Đại học Công nghiệp Vinh ký kết với Công ty ACTIVE - SYNERGY (Singapore) để đào tạo về lĩnh vực an toàn lao động. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi lễ, Trường Đại học Công nghiệp Vinh cũng ký kết với Công ty ACTIVE - SYNERGY (Singapore) để đào tạo về lĩnh vực an toàn lao động.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.