Vinh Heritage giới thiệu dòng sản phẩm thương mại độc quyền 'siêu lợi nhuận' - Shophouse 107

(Baonghean.vn) - Nhà phố thương mại (shophouse) luôn là một xu hướng thịnh hành tại thành phố lớn bởi giá trị thương mại kép đến từ lợi nhuận tăng giá đất hoặc kinh doanh mặt tiền. Đặc biệt, tại Vinh Heritage - dự án sở hữu tới 3 mặt đường lớn, định hướng quy hoạch hình thành những tuyến phố thương mại sầm uất, loại hình shophouse càng được xem như một "món hời" khan hiếm, song không thể bỏ qua.

Shophouse107 - dòng sản phẩm nhà phố độc đáo ngay trung tâm thành phố Vinh

Sức hấp dẫn về lợi nhuận của shophouse đã định hình 2 xu hướng phát triển của loại hình bất động sản này. Một là shophouse sở hữu vị trí chiến lược, tọa lạc trên các trục giao thông huyết mạch của thành phố, nơi đông đúc dân cư, giao thương thuận lợi. Hai là shophouse nằm trong quần thể đô thị phức hợp được quy hoạch bài bản và mật độ dân cư lớn. Hội tụ cả hai giá trị trên, dòng sản phẩm mới thuộc phân khu Hoàng Yến - dự án Vinh Heritage, mang tên Shophouse107, đang được các nhà đầu tư liên tục săn đón ngay từ khi “chào sân”.

Dòng sản phẩm Shophouse107 sở hữu tiềm năng thương mại “độc quyền” siêu lợi nhuận sắp ra mắt
Dòng sản phẩm Shophouse107 sở hữu tiềm năng thương mại “độc quyền” siêu lợi nhuận sắp ra mắt. Ảnh phối cảnh dự án 

Với diện tích điển hình 107m2, rất dễ hiểu nguồn gốc của cái tên “Shophouse107”, đây cũng là sản phẩm được định vị chức năng thương mại nổi bật nhất Vinh Heritage, khi nằm trong quần thể một trong những Khu phố thương mại mang phong cách châu Âu đầu tiên tại thành Vinh. Ưu thế thương mại vượt trội của Shophouse107 được hình thành trước tiên từ vị trí độc tôn của phân khu Hoàng Yến, nơi sở hữu 3 mặt tiền đại lộ lớn đều là các tuyến đường huyết mạch trung tâm thành phố.

Bên cạnh 2 tuyến đường 21m và 30m được quy hoạch sẽ liên thông trực tiếp với các trục đường nội khu đã hiện hữu Ruby 1 và Hoàng Yến 6, điểm “đắt giá” nhất của Hoàng Yến phải kể đến lợi thế ngay mặt đường Lê Mao kéo dài - con đường khát vọng hướng Nam nổi tiếng Thành Vinh, nối Trung tâm TP. Vinh đến QL1A. Trong quá khứ, tuyến đường Đường Lê Mao kéo dài đã từng mang tới những khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc gia tăng giá đất tại các khu vực tiệm cận cho nhiều nhà đầu tư thông thái.

Theo khảo sát, hiện dọc trục đường Lê Mao, giá bất động sản cao gấp 3 lần so với thời điểm năm 2018, thậm chí ở mặt đường 9-12m, có những vị trí khu đất ghi nhận mức giá lên tới 35 triệu/m2. Đến nay, tuyến đường này đang tiếp tục lộ trình được đầu tư hoàn thiện giúp tăng cường khả năng kết nối giao thông đến trung tâm thành phố cũng như các địa điểm lân cận, mở ra cơ hội cho hàng loạt “tỷ phú” mới.

Vị trí trung tâm thành Vinh, đồng thời cũng là tâm điểm của khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Vinh Heritage, Hoàng Yến đã kiến tạo nên một địa thế giao thương hoàn hảo cho Shophouse 107m2, sớm đón một lượng khách đông và tiềm năng trong cộng đồng nội khu, cũng như cư dân đang sinh sống tại Vinh hoặc đến du lịch, công tác... Dòng khách lớn và ổn định của một địa phương có dân số đông thứ 4 cả nước chính là sự đảm bảo vững chắc về doanh thu cho chủ nhân các căn nhà phố, từ đó hình thành điểm đến thương mại và văn hóa náo nhiệt cho khu vực.

Bắt trọn lợi thế về vị trí, mỗi căn shophouse được thiết kế với diện tích chỉ từ 107m2. Không gian phù hợp, tổng mức tài chính đầu tư vừa phải, dự kiến chỉ từ 4,1 tỷ đồng/lô, sản phẩm shophouse tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng. Nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng cân đối tài chính để “xuống tiền" và chờ cơ hội tăng giá rất gần.

Shophouse107 tại phân khu Hoàng Yến được kỳ vọng tăng chất châu Âu tại Vinh Heritage
Shophouse107 tại phân khu Hoàng Yến được kỳ vọng tăng chất châu Âu tại Vinh Heritage

Mô hình phố thương mại Châu Âu - Vinh Heritage đón đầu làn sóng “siêu lợi nhuận”

“Buôn có bạn - Bán có phường”. Lựa chọn đầu tư tại shophouse 107m2 tại phân khu Hoàng Yến, là sự lựa chọn sinh lời vừa hiệu quả, vừa lâu dài. Trên thực tế, các trục nhà phố và biệt thự thương mại của Hoàng Yến đều đang được phát triển theo mô hình các khu phố giao thương nổi tiếng châu Âu. Có thể nói không quá lời rằng, trong tương lai không xa, sẽ hiện hữu cả một “trời Âu thu nhỏ” giữa lòng thành Vinh. Với lối kiến trúc Tân Cổ điển xa hoa lộng lẫy, đây sẽ là nơi hội tụ của rất nhiều thương hiệu và nhãn hàng trong nước và quốc tế, là điển hẹn mua sắm và vui chơi giải trí sôi động hàng đầu.

Việc quy hoạch đồng bộ loại hình shophouse vào 1 trục lõi thương mại dịch vụ, kề bên trung tâm thương mại dịch vụ hiện đại và trường học liên cấp, tiệm cận 3 mặt đường lớn, là một ý tưởng và giải pháp hoàn hảo để gia tăng giá trị giao thương của loại hình Phố thương mại chuyên doanh. Ngoài ra, việc tiên phong đưa thương hiệu Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Mipec (Mipec M) vào quản lý vận hành sẽ giúp các tuyến phố thương mại châu Âu tại đây phát triển đồng bộ và văn minh bền vững.

Đường Lê Mao kéo dài khi hoàn thành hứa hẹn gia tăng tính thương mại vượt trội cho các căn Shophouse 107m tại dự án
Đường Lê Mao kéo dài khi hoàn thành hứa hẹn gia tăng tính thương mại vượt trội cho các căn Shophouse 107m tại dự án

Shophouse107 tại phân khu Hoàng Yến được nghiên cứu đặc biệt thích hợp với mục đích đầu tư kinh doanh mặt bằng, đa dạng và linh hoạt loại hình từ cafe, fastfood, các dịch vụ cao cấp, thẩm mỹ viện…. Thiết kế thời thượng với sân vườn riêng cũng là điểm nhấn độc đáo khiến sản phẩm này càng trở nên thu hút.

Mô hình shophouse "phố trong phố" tại phân khu Hoàng Yến quy tụ đầy đủ các yếu tố tiên phong hứa hẹn chiếm lĩnh thị trường bất động sản Vinh thời điểm giữa năm nay. Không chỉ sở hữu mức giá hấp dẫn, thời điểm hiện tại, chủ đầu tư còn đưa ra hàng loạt các chính sách bán hàng và hỗ trợ tài chính vượt trội chỉ có tại Vinh Heritage.

* Vui lòng liên hệ các đơn vị phân phối chính thức để biết thêm chi tiết

Vinh Heritage: Phân khu Hoàng yến - “Kinh hoa đô hội bên sông”

Địa chỉ: Đường Lê Mao kéo dài, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hotline: 1800 6350

Đơn vị tư vấn phát triển dự án:

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản VLand Việt Nam

Đại lý phân phối chính thức:

Âu Lạc Land 0964.265.568;

Homes Real Estate 1900.4522;

Tân Long Land 0916.995.678;

S-Real 0968.641.379;

VHG Land 0912.330.038.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.