Xác động vật, rác thải 'bức tử' nhiều tuyến kênh thủy lợi ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nhiều tuyến kênh thuỷ lợi trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang bị ô nhiễm nặng nề do tình trạng vứt bỏ xác chết động vật, rác thải bừa bãi của người dân, trong khi xử lý vấn đề này gặp nhiều khó khăn.
Tuyến kênh N2 xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, rác thải từ đầu nguồn đổ về làm tắc nghẽn lòng kênh (ảnh chụp ngày 28/3). Ảnh: Văn Trường
Tuyến kênh N2 xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, rác thải từ đầu nguồn đổ về làm tắc nghẽn lòng kênh (ảnh chụp ngày 28/3). Ảnh: Văn Trường
Tại khu vực cống kênh N13 xã Quỳnh Hoa, rác và xác lợn chết lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Văn Trường
Tại khu vực cống kênh N13 xã Quỳnh Hoa, rác và xác lợn chết lâu ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Văn Trường
Đoạn kênh N13 qua xã Quỳnh Giang rác thải kín đặc kéo dài khiến công tác thu dọn rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Đoạn kênh N13 qua xã Quỳnh Giang rác thải kín đặc kéo dài khiến công tác thu dọn rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Theo thống kê của Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu, toàn huyện có trên 20 điểm thường xuyên bị ứ đọng rác thải. Đơn vị đã huy động công nhân tập trung vớt rác, khơi thông dòng chảy, nhưng chỉ được vài ngày, lượng rác lại đổ về. Ảnh: Văn Trường
Theo thống kê của Xí Nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu, toàn huyện có trên 20 điểm thường xuyên bị ứ đọng rác thải. Đơn vị đã huy động công nhân tập trung vớt rác, khơi thông dòng chảy, nhưng chỉ được vài ngày, lượng rác lại đổ về. Ảnh: Văn Trường
Tại một số tuyến kênh, Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu đã lắp đặt các tấm lưới chắn để ngăn rác thải. Ảnh: Văn Trường
Tại một số tuyến kênh, Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu đã lắp đặt các tấm lưới chắn để ngăn rác thải. Ảnh: Văn Trường
Có những thời điểm rác thải quá nhiều trên các tuyến kênh, Xí nghiệp thuỷ lợi Quỳnh Lưu phải tự bỏ kinh phí để thuê máy xúc khơi thông dòng chảy. Ảnh: Văn Trường
Có những thời điểm rác thải quá nhiều trên các tuyến kênh, Xí nghiệp thuỷ lợi Quỳnh Lưu phải tự bỏ kinh phí để thuê máy xúc khơi thông dòng chảy. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Viết Thưởng, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Các tuyến kênh ngoài nhiệm vụ tưới lúa, còn cung cấp nguồn nước cho các nhà máy nước ở các xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Yên và nhà máy nước Quỳnh Lưu. Với việc rác xả thải bừa bãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt. Nếu không có giải pháp ngăn chặn các hộ dân thiếu ý thức khi xả rác thì tình trạng này chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Viết Thưởng, Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Các tuyến kênh ngoài nhiệm vụ tưới lúa, còn cung cấp nguồn nước cho các nhà máy nước ở các xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Yên và nhà máy nước Quỳnh Lưu. Với việc rác xả thải bừa bãi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt. Nếu không có giải pháp ngăn chặn các hộ dân thiếu ý thức khi xả rác thì tình trạng này chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Ảnh: Văn Trường

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.