Xe tăng Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng giành vị trí số 1 tại bán kết Army Games 2019 ở Nga

Theo Dương Trí (TTXVN/Vietnam+)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ở vòng Bán kết của bảng 2 Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2019, với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây, đội tuyển Xe tăng Việt Nam xuất sắc giành vị trí thứ nhất.
Xe tăng Việt Nam bìa trái
Xe tăng Việt Nam (bìa trái) tham gia thi đấu. Ảnh: TTXVN

Ngày 11/8, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2019, tại thao trường Alabino, ngoại ô Moskva (Liên bang Nga) đã diễn ra lượt đấu ở vòng Bán kết của bảng 2 gồm các đội Việt Nam, Tajikistan, Myanmar và Uganda, môn thi Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu.

Với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây, đội tuyển Xe tăng Việt Nam xuất sắc giành vị trí thứ nhất. Đội Uganda về nhì với thành tích 3 giờ 2 phút 35 giây.

Hai đội Tajikistan và Myanmar đã bị loại do lỗi mất an toàn, đâm va vào nhau trong quá trình thi đấu.

Ở trận bán kết này, 3 kíp xe của Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 12 vòng, mỗi kíp chạy 4 vòng. Đây là phần thi tiếp sức nên các kíp xe không chỉ phải thể hiện bản lĩnh ở các kỹ thuật cá nhân, hiệp đồng trên xe, mà phải chạy tốc độ để kíp khác của đội tiếp tục phần thi.

Sau khi hoàn thành phần thi của mình, các thành viên của kíp xe phải rời khỏi xe, chạy thật nhanh ở khoảng cách 100m xuống bắt tay 3 thành viên kíp tiếp theo, để kíp này chạy lên xe thi đấu.

Các pháo thủ phải thực hiện bắn các mục tiêu lần lượt với khí tài 12,7mm, PKT và pháo.

Ở vòng chạy thứ 3, các kíp xe thực hiện màn đua tốc độ không bắn mục tiêu.

Mở đầu, kíp xe số 3 của Đội tuyển Việt Nam với Trưởng xe, Đại úy Nguyễn Kiều Hưng, pháo thủ, Trung úy Phan Anh Tuấn và lái xe, Thiếu úy Hoàng Mạnh Tuấn, đã thực hiện xuất sắc lượt chạy đầu tiên, khi tiêu diệt hết các mục tiêu với thời gian không thể tốt hơn.

Thành tích tuyệt vời của kíp xe đã góp phần vào thành tích bắn chung của toàn đội khi Việt Nam tiêu diệt 14/24 mục tiêu. 

Kết quả toàn đội có thể tốt hơn nếu trong quá trình thi đấu “thần may mắn” ủng hộ đội tuyển Việt Nam không để xe tăng liên tục gặp sự cố.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng, giành vị trí số 1 bán kết. Ảnh: TTXVN
Đội tuyển xe tăng Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng, giành vị trí số 1 bán kết. Ảnh: TTXVN

Kết quả chung cuộc, đội Myanmar đã hoàn thành bài thi sớm nhất với 2h21’01", diệt 11/24 mục tiêu, xếp thứ nhất; Đội Việt Nam xếp thứ nhì với kết quả 2h39’34’’, diệt 14/24 mục tiêu. Đội Uganda về thứ ba với kết quả 3h02’35".

Tuy nhiên, sau khi hội ý Ban Trọng tài đã không công nhận kết quả thi đấu của đội Myanmar vì ngoài lỗi đâm húc đội này còn vi phạm quy tắc an toàn trong sử dụng đạn. Do đó, đội tuyển Xe tăng Việt Nam được xếp thứ nhất.

Với thành tích thi đấu xuất sắc này, gần như chắc chắn đội tuyển Xe tăng Việt Nam sẽ lọt vào vòng Chung kết.

Thế nhưng, theo quy định của Army Games - 2019, kết quả cuối cùng như thế nào còn phải đợi lượt trận thi đấu ngày 13/8 của 4 đội còn lại trong bảng 2, là Uzbekistan, Lào, Cuba và Kuwait.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Kiều Hưng, trưởng xe kíp 3 chia sẻ: "Khi lên xe chúng tôi cũng có phần hồi hộp. Nhưng khi đã bắt đầu cuộc thi, toàn kíp lái đã hiệp đồng thống nhất nên khá tự tin khi bước vào thi. Đặc biệt, khi bắn và tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu, niềm tin vào vũ khí và trang bị của toàn kíp càng cao hơn nữa. Bởi vậy, kíp xe đã chiến đấu rất tự tin trong ngày hôm nay."

Trong khi đó, chia sẻ cảm tưởng của mình khi được xem màn biểu diễn của đội tuyển Xe tăng Việt Nam anh Maxim, người dân Moskva cho biết: “Đội tuyển Việt Nam thi đấu rất ấn tượng tại thao trường Alabino và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Các tuyển thủ phối hợp rất ăn ý và thi đấu rất kiên cường. Trong quá trình thi đấu một số khó khăn xuất hiện, song tuyển thủ của các bạn đều khắc phục được và mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.”

Tham dự Army Games 2019, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam cử 8 đội tuyển, tham gia 8 môn thi khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử lực lượng lớn tham gia Hội thao quân sự tại nước ngoài, và là lần thứ 2 tham gia Army Games với tổng cộng 127 cán bộ, quân nhân, đồng thời được xác định là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng trong khuôn khổ năm chéo Việt-Nga (2019-2020).

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.