Xử vụ mua và hủy hoại đất rừng trái phép ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Không chỉ mua lại đất rừng trái phép, khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vì thuê người phát diện tích đất rừng để trồng keo, Sự còn xúc phạm tổ công tác, quay video, đăng lên mạng xã hội.

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân huyện Con Cuông mở phiên tòa xét xử vụ án “Hủy hoại rừng” dành cho đối tượng Võ Văn Sự (SN 1983), ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Con Cuông: Năm 2006, gia đình ông Vi Văn Xuân (SN 1968), trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, được UBND huyện Con Cuông giao cho 104.921m2 đất lâm nghiệp tại xã Đôn Phục để quản lý, bảo vệ và sử dụng lâu dài theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ với thời hạn sử dụng đến tháng 5/2054.

Bị cáo Võ Văn Sự tại phiên tòa. Ảnh: Bảo Hân
Bị cáo Võ Văn Sự tại phiên tòa. Ảnh: Bảo Hân

Đến khoản tháng 5/2016, do thiếu tiền làm nhà ông Xuân đã chuyển nhượng trái phép toàn bộ diện tích đất rừng trên cho ông Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979), trú tại xóm 6, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Việc mua bán giữa ông Hạnh và ông Xuân chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép thì đến 02/2021, Võ Văn Sự có nhu cầu mua đất, ông Nguyễn Trọng Hạnh bán lại cho Sự toàn bộ số diện tích đất rừng trên với số tiền hơn 188 triệu đồng.

Quá trình chuyển nhượng đất giữa Nguyễn Trọng Hạnh và Võ Văn Sự chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đến khoảng tháng 03/2021, Sự đã thuê người phát toàn bộ diện tích đất rừng tại lô 36 khoảnh 7 tiểu khu 750 thửa đất 34 tờ bản đồ số 4 thuộc xã Đôn Phục, huyện Con Cuông để trồng keo với diện tích 6.861m2.         

Trong quá trình phát rừng thì bị lực lượng chức năng xã Đôn Phục phát hiện lập biên bản và yêu cầu các đối tượng chấm dứt việc chặt phát, đồng thời báo cáo sự việc cho Hạt Kiểm lâm huyện Con Cuông. Cùng lúc đó Võ Văn Sự có mặt tại hiện trường, Sự đã có lời lẽ xúc phạm đến tổ công tác rồi dùng điện thoại di động cá nhân mình quay lại sự việc, đăng 02 bài viết và video hình ảnh lên trang mạng xã hội Facebook của mình tên là “Su Den”.

Với những hành vi trên, Tòa án nhân dân huyện Con Cuông quyết định xử phạt Võ Văn Sự 12 tháng tù giam. Trước đó, vào 4/2021 Võ Văn Sự bị Hạt Kiểm lâm huyện Con Cuông, xử phạt hành chính 11.000.000 đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật. Bị can đã nộp phạt nhưng chưa hết thời hạn thi hành quyết định.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).