1.500 người tham gia chương trình hiến máu tình nguyện 'Giọt hồng Xứ Nghệ" lần thứ X

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/7, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện "Giọt hồng xứ Nghệ" lần thứ X- 2022.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng xứ Nghệ” lần thứ X năm 2022 đã thu hút gần 1.500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh hăng hái tham gia hiến máu.

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An hiến máu nhân đạo tại chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ". Ảnh: Thu Hương
Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Nghệ An hiến máu nhân đạo tại chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ". Ảnh: Thu Hương
Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp và truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân" của con người Việt Nam. (Trong ảnh: Cán bộ hưu trí phường Quang Trung đã hàng chục lần hiến máu tình nguyện). Ảnh: Thu Hương

Hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp và truyền thống nhân ái "Thương người như thể thương thân" của con người Việt Nam. (Trong ảnh: Cán bộ hưu trí phường Quang Trung đã hàng chục lần hiến máu tình nguyện). Ảnh: Thu Hương

Trong những năm qua, số lượng đơn vị máu hiến tặng của Nghệ An luôn vượt chỉ tiêu, tuy nhiên lượng máu dùng để cấp cứu và điều trị vẫn còn thiếu hụt nhiều, nhất là vào dịp hè và dịp Tết.

Chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ" thu hút hàng trăm tình nguyện viên tận tình chăm sóc người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thu Hương

Chương trình "Giọt hồng xứ Nghệ" thu hút hàng trăm tình nguyện viên tận tình chăm sóc người hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thu Hương

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Nghệ An đã và đang phát triển bền vững, sâu rộng, có hiệu quả, trở thành nét đẹp văn hóa. Tại Ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Nghệ" lần này, Ban tổ chức đã nhận được trên 1.500 đơn vị máu nhằm bổ sung vào nguồn máu dự phòng tại Trung tâm huyết học - Truyền máu tỉnh để cung cấp cho các bệnh viện trong tình huống khẩn cấp, góp phần tạo cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân cần truyền máu.

Hàng trăm người tham gia hiến máu thực hiện các nội quy của Ban tổ chức để chờ gọi tên làm thủ tục hiến tặng máu. Ảnh: Thu Hương
Hàng trăm người tham gia hiến máu thực hiện các nội quy của Ban tổ chức để chờ gọi tên làm thủ tục hiến tặng máu. Ảnh: Thu Hương

Thông qua hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu một cách đầy đủ hơn ý nghĩa, mục đích cao đẹp của việc hiến máu cứu người "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Ban tổ chức đã tiếp nhận máu hiến tặng. Ảnh: Thu Hương

Ban tổ chức đã tiếp nhận máu hiến tặng. Ảnh: Thu Hương

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.