5 thí sinh đạt giải tại Ngày hội 'Trạng nguyên nhỏ tuổi' ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 20/3, tại thành phố Vinh, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tổ chức Lễ phát động Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” toàn quốc lần thứ XXII, năm học 2023-2024.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội Đồng đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban Tổ chức; ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

BNA_5982.jpg
Đông đảo các em học sinh tham gia ngày hội. Ảnh: Đức Anh

Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” là sân chơi tri thức bổ ích, lý thú nhằm phát hiện những học sinh có năng lực nổi trội, đồng thời khích lệ các em không ngừng trau dồi kiến thức văn hóa và kỹ năng viết chữ đẹp, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Phan Khuê ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An qua đó giúp Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tổ chức thành công cuộc thi này trong suốt 22 năm qua.

BNA_5952.jpg
Nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội Đồng đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng mong muốn các em học sinh tại Nghệ An tham gia hội thi đạt được kết quả tốt nhất để có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào cuối tháng 4/2024 và tranh tài cùng với trên 300 em học sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau lễ phát động, tham gia hội thi tại Nghệ An, có 80 em học sinh đến từ 12 trường tiểu học đứng chân trên địa bàn thành phố Vinh. Thí sinh thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” dự thi các môn: Toán, tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội (hoặc Lịch sử, Địa lý).

Thí sinh tham gia ngày hội “Bảng vàng ghi danh” thi môn Toán, tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Thí sinh dự thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” chép một bài thơ, văn theo đề của Ban tổ chức.

BNA_6005.jpg
Ban tổ chức trao quà cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: Đức Anh

Sau khi hội thi kết thúc, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 5 thí sinh đạt giải; 5 thí sinh xuất sắc này sẽ tham dự chung kết toàn quốc cuộc thi tại Hà Nội vào cuối tháng 4/2024.

BNA_6099.jpg
Ban tổ chức trao thưởng cho 5 thí sinh đạt giải trạng nguyên. Ảnh: Đức Anh

5 thí sinh đạt Giải Trạng nguyên tại Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi”, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” và Bảng vàng ghi danh lần thứ 22 tổ chức ở Nghệ An gồm: Nguyễn An Nhiên - lớp 2G Trường Tiểu học Hưng Bình; Nguyễn Ngọc Huyền Vy – lớp 3H Trường Tiểu học Hưng Dũng 1; Võ Minh Thanh Lâm – lớp 3A Trường Tiểu học Cửa Nam 1; Nguyễn Anh Đức – lớp 4D Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2; Lê Diệp Anh – lớp 5D Trường Tiểu học Lê Lợi.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.