Ấm lòng những bữa cơm miễn phí tiếp bước đến trường

(Baonghean.vn) - Những bữa cơm miễn phí đầy đủ dinh dưỡng của các thầy cô, các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm đang tiếp sức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngôi trường THCS Hương Sơn (Tân Kỳ).
Những chiếc cặp lồng "cơm trắng"
Ảnh: Chu Thanh
Trường THCS Hương Sơn (Tân Kỳ) có đến 50% học sinh là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: Chu Thanh
Mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ để cậu bé Đinh Xuân Bính, học sinh lớp 7B trường THCS Hương Sơn (Tân Kỳ) từ nhỏ đã phải sống cùng ông bà ngoại. Nhà ở tận bản Tân Sơn 2, dù đông hay hè, sáng sớm tầm 5 giờ rưỡi, em lại đạp xe đến trường chăm chỉ đi học. Vốn là một cậu bé thông minh, lại rất cần mẫn, từ đầu cấp, Bính luôn là học sinh nổi bật trong lớp. Đến lớp 7, Bính được chọn vào đội tuyển Toán của trường.
Bữa trưa mà cậu bé 12 tuổi mang theo trong suốt 7 năm học  luôn chỉ có cơm, thức ăn thường xuyên là lạc, đôi khi là vài quả cà muối mặn chát.

Chuyện của Bính không phải là trường hợp cá biệt ở ngôi trường THCS Hương Sơn (Tân Kỳ), nơi có đến hơn nửa học sinh trong trường là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn.

Đa phần các em theo học tại ngôi trường này đều ở các bản vùng sâu vùng xa, đường sá đi lại khá vất vả, có em phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được trường. Không thể về nhà buổi trưa, mỗi khi học cả ngày, các em đều tay xách cặp, tay xách cặp lồng đa phần chỉ có cơm trắng đến ăn trưa.

Những bữa cơm ấm tình thầy trò

Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu vùi vào quá khứ từ cuối tháng 10 vừa qua. Vào trưa thứ Ba mỗi tháng, Bính cùng nhiều bạn học sinh khác đã có bữa ăn đủ chất với đầy đủ thịt, cá, rau, củ, quả đảm bảo vệ sinh và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Chứng kiến cảnh học sinh vất vả vì từng bữa ăn trưa, thầy Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng trường THCS Hương Sơn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên của xã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ “Bữa cơm tình thương”, tiếp sức đến trường cho các em học sinh vào thứ Ba hàng tháng. Bữa cơm tình thương đầu tiên được nhà trường và các mạnh thường quân chung tay tổ chức vào ngày 30/10 cho 79 em học sinh.

Ảnh: NVCC
Bữa ăn tình thương dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở trường THCS Hương Sơn (Tân Kỳ). Ảnh: NVCC
Thầy Nguyễn Cảnh Hùng cho biết, trường có 275 em học sinh thì có đến 50% em là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi có “Bữa cơm tình thương”, từ lúc trường THCS Hương Sơn được thành lập, các thầy cô trong trường đã thường xuyên cưu mang, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh học sinh đặc biệt khó khăn. Lúc thì góp tiền đóng học phí giúp các em, khi thì mua gạo nấu cơm… nhưng chỉ giúp được 5-7 em.
Với mong muốn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn nữa, thầy cô trong trường đã phối hợp với Đoàn xã kêu gọi các Mạnh Thường Quân chung tay góp sức mang đến cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhà xa có được bữa ăn đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cũng chính các thầy cô giáo của trường là những người đầu tiên bỏ tiền ủng hộ cho ý tưởng, lên thực đơn nấu nướng và cùng học sinh trồng thêm vườn rau, tăng chất xanh cho bữa ăn.
Ảnh: Chu Thanh
Các thầy cô cùng học sinh chăm vườn rau xanh. Ảnh: Chu Thanh
Hiện tại, cứ đến ngày có “Bữa ăn tình thương”, các thầy cô sẽ cắt cử nhau đi chợ sớm mua thức ăn tươi từ dưới thị trấn lên và cùng các thành viên của Đoàn xã Hương Sơn chuẩn bị từng suất ăn cho các em.
Trước mắt kinh phí chỉ đủ thực hiện 2 bữa/tháng nhưng thầy Hùng mong rằng “góp gió thành bão”, từ những bữa ăn này sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm hơn ủng hộ giúp cho các học sinh nghèo có thêm những bữa cơm đủ chất, đủ lượng để theo đuổi con chữ, thoát khỏi vòng luẩn quẩn đói nghèo.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.