Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chúc tết Nguyên đán các chùa trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 26/01, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nghệ An do ông Phạm Quốc Vinh, Phó trưởng Ban Tôn giáo làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Lưu và các chùa trên địa bàn tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị tăng ni và gửi lời thăm hỏi đến toàn thể tín đồ phật tử.

Đồng thời ghi nhận đóng góp tích cực của tăng ni, phật tử trong năm qua đã tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Các hoạt động tôn giáo tuân thủ quy định pháp luật. Đặc biệt, các tăng ni phật tử đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ chúc tết tại (chùa An Thái) trụ sở Ban Trị  sự GHPVN huyện Quỳnh Lưu
Lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hữu Tình

Mong muốn trong năm 2021, các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tín đồ tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, đồng thời phối hợp cùng với các cấp chính quyền, Mặt trận làm tốt hơn nữa các mặt công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo phát triển kinh tế và giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đại đức Thích Minh Hải - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Lưu và các vị trụ trì tại các chùa trên địa bàn tỉnh nơi đoàn đến thăm trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã quan tâm, chúc mừng năm mới nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian tới sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đến bà con tín đồ phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong hoạt động tôn giáo tại địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo./.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.