Bệnh viện ĐK TP Vinh: Đạt giải Nhất công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020

(Baonghean.vn) - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh được vinh danh tại "Lễ trao giải thưởng công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020" với giải Nhất cho công trình: “Hệ thống báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh nguy kịch và sự cố an ninh nghiêm trọng”… Đây là một bước tiến mới, minh chứng cho quá trình xây dựng và phát triển của bệnh viện, luôn hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Benh vien DTP Vinh: Dat giai Nhat cong trinh sang tao khoa hoc va cong nghe tinh Nghe An nam 2020-hinh-anh-1
“Hệ thống báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh nguy kịch và sự cố an ninh nghiêm trọng” của Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường và các cộng sự (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh) đạt giải Nhất công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: PV

Xuất phát từ thực tiễn về những hạn chế của hệ thống báo động đỏ trong cấp cứu người bệnh trước đây, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã quyết tâm triển khai sáng kiến cải tiến kỹ thuật Hệ thống phần mềm báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh và sự cố an ninh... Đây là công trình được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao và đã ứng dụng triển khai hiệu quả tại Bệnh viện từ đầu năm 2019; góp phần giảm thiểu nguy cơ tử vong, nguy cơ để lại di chứng, thương tật cho người bệnh; có tính ứng dụng cao trong các cơ sở y tế.

Hệ thống phần mềm báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh và sự cố an ninh được xây dựng dựa trên quy trình phối hợp cấp cứu các trường hợp chấn thương nguy kịch cần phối hợp nhiều chuyên khoa trong bệnh viện. Mục tiêu của hệ thống phần mềm báo động đỏ là: thông tin nhanh nhất đến các khoa phòng, các bác sĩ, nhân viên y tế trong nội viện, liên viện nhằm tối ưu hóa nguồn lực và thời gian “vàng” để cứu sống người bệnh nguy kịch.

Benh vien DTP Vinh: Dat giai Nhat cong trinh sang tao khoa hoc va cong nghe tinh Nghe An nam 2020-hinh-anh-2
Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh ứng dụng Hệ thống phần mềm báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu  cho người bệnh. Ảnh: PV

Hệ thống này có những ưu điểm nổi bật: Khi các khoa gọi đến thì màn hình sẽ hiển thị rõ khoa nào đang gọi kèm còi đèn báo động khoa (hệ thống cũ của các bệnh viện chỉ hiển thị ký hiệu mã khoa bằng số, không hiển rõ tên khoa); Toàn bộ lịch sử cuộc gọi, bác sỹ có xác nhận cuộc gọi hay không sẽ được lưu lại trên sever để trích xuất khi cần (trường hợp bác sỹ cố tình không nghe máy dù đã nhận cuộc gọi).

Hệ thống có thể chọn từng nhóm khoa phòng hoặc chọn toàn bộ các khoa/phòng tránh như hệ thống báo động đỏ hiện nay bấm 1 nút sẽ chạy toàn bộ hệ thống (làm mất thời gian và không cần thiết); Phần mềm kết nối với Smartphone bất cứ thời điểm nào khi có mạng hoặc không có mạng internet, nếu điện thoại không có mạng internet thì sau 20s sẽ tự động gọi sang số điện thoại bác sỹ đã được đăng ký.

Với hệ thống báo động đỏ thông thường không triển khai báo động đỏ liên viện được mà chỉ kích hoạt báo động đỏ liên viện bằng cách gọi điện thoại đến cho các bệnh viện khác. Còn hệ thống phần mềm báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh và sự cố an ninh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã thực hiện báo động đỏ liên viện giống như báo động đỏ nội viện.

Ngoài ra, hệ thống thông minh này còn cho phép báo động sự cố an ninh, sự cố hỏa hoạn tới các cơ quan an ninh, phòng cháy chữa cháy một cách nhanh nhất...

Benh vien DTP Vinh: Dat giai Nhat cong trinh sang tao khoa hoc va cong nghe tinh Nghe An nam 2020-hinh-anh-3
Hiện tại, hệ thống thông minh này đã được triển khai tại 27 khoa, phòng và cài đặt ứng dụng trên điện thoại smartphone của lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, y tá trong bệnh viện. Ảnh: PV 

“Hệ thống phần mềm báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh nguy kịch và sự cố an ninh nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh được nghiên cứu xây dựng triển khai từ đầu năm 2019, đến ngày 1/9/2019 đã chính thức đưa vào sử dụng trong toàn bệnh viện. Hệ thống này hiện đã được triển khai tại 27 khoa, phòng và cài đặt ứng dụng trên điện thoại smartphone của lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, y tá trong bệnh viện phục vụ công tác chuyên môn... Với kết quả đã triển khai, Bệnh viện mong muốn Sở Y tế, Công An tỉnh sớm có chủ trương triển khai rộng rãi hệ thống thông minh này tại các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh; thống nhất chủ trương xây dựng, ban hành quy chế phối kết hợp giữa các bệnh viện và cơ quan an ninh trong xử lý sự cố ANTT”.

Bác sĩ CKII Nguyễn Hồng Trường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh

Tại lễ trao giải Sáng tạo khoa học - công nghệ và cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh còn được trao 2 giải Ba với các công trình “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi thận bằng ống soi mềm” và “Ứng dụng sinh trắc học vào hồ sơ bệnh án điện tử”.

Giải thưởng này nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, đội ngũ trí thức và những người lao động đã có những công trình nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị khoa học và hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đã được ứng dụng trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh là bệnh viện Đa khoa hạng II, với cơ cấu 500 giường bệnh kế hoạch,trực thuộc Sở Y tế Nghệ An; tổ chức bộ máy gồm 27 khoa, phòng và 1 trung tâm.

Trong môi trường phát triển ngày nay, số lượng người bệnh ngày càng tăng và xuất hiện nhiều ca bệnh phức tạp, những ca bệnh khó. Trong số đó nhiều trường hợp thời gian xử lý cũng như việc phản ứng nhanh của đội ngũ y, bác sĩ chính là yếu tố quyết định sinh mạng của người bệnh. Với cuộc chiến giành giật với “thần chết” để giữ lại mạng sống cho người bệnh thì quy trình “báo động đỏ” là một hệ thống vô cùng cần thiết, có vai trò cực kì quan trọng.

Hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

Hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 24/6, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh phối hợp với Công ty Servier Việt Nam khai trương Phòng tư vấn “Ngày đầu tiên” nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và hỗ trợ miễn phí cho người bệnh về bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường; giúp họ thay đổi thói quen và kiểm soát căn bệnh đó một cách hiệu quả.

tin mới

Phát động

Phát động Chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động có vai trò hết sức quan trọng trong công tác Dân số và Phát triển. Việc làm tốt cung cấp dịch vụ sẽ giải quyết được các vấn đề cơ bản của công tác dân số, để thực hiện mô hình gia đình ít con; góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Dân số

Giao lưu dân số 'Tình ca miền biên giới'

(Baonghean.vn) - Tối 12/3, tại huyện Kỳ Sơn, Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn tổ chức chương trình giao lưu truyền thông "Tình ca miền biên giới".

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Chuyện “ôm bom” của nữ Tiến sĩ Sản khoa trẻ nhất Việt Nam

Chuyện 'ôm bom' của nữ Tiến sĩ Sản khoa trẻ nhất Việt Nam

(Baonghean.vn) - Với lòng yêu nghề và khao khát cống hiến cho y học, nữ bác sĩ trẻ Phan Thị Huyền Thương – cựu học sinh chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho các sản phụ và lần lượt chinh phục những mốc son quan trọng trong sự nghiệp cứu người.

Những "người thân" mang tên điều dưỡng

Những điều dưỡng tận tuỵ tiếp sức cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiểu rõ nỗi đau thể chất lẫn tinh thần của bệnh nhân, những điều dưỡng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã chăm sóc người bệnh như người thân ruột thịt của mình. Sự tận tuỵ, yêu thương đó chính là "liều thuốc" quan trọng góp phần cải thiện sức khoẻ người bệnh.