Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao quà cho học sinh tại huyện biên giới Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 5/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức trao quà “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn, nhân dịp khai giảng năm học mới và Tết Trung Thu 2022.
Toàn cảnh buổi lễ trao quà “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”. Ảnh: Tình Dương

Toàn cảnh buổi lễ trao quà “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”. Ảnh: Tình Dương

Tham dự chương trình có đồng chí Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; các đồng chí chỉ huy các phòng, ban, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An; cùng đại diện các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Về phía huyện Kỳ Sơn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện Phòng GD&ĐT huyện.

Đại biểu trao quà cho các cháu học sinh trong chương trình. Ảnh: Tình Dương

Đại biểu trao quà cho các cháu học sinh trong chương trình. Ảnh: Tình Dương

Trong Chương trình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và các phòng, ban, đơn vị đã trao 33 suất quà, gồm sách vở, quần áo, bánh Trung thu… với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Hội Khuyến học huyện Kỳ Sơn cũng trao tặng cho 33 suất quà cho các em học sinh theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” với trị giá gần 10 triệu đồng.

Tại chương trình, Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An cho biết: "Hoạt động đỡ đầu học sinh khó khăn được BĐBP tỉnh Nghệ An triển khai từ năm 2014. Đến năm 2016, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” được Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước, mang lại nhiều kết quả thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chắp cánh ước mơ đến trường cho nhiều học sinh nghèo biên giới".

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An và đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn và các đại biểu trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Tình Dương

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An và đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn và các đại biểu trao quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Tình Dương

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Vi Thị Quyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn khẳng định: Chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" của Bộ đội Biên phòng tỉnh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm chia sẻ những khó khăn của các em học sinh tại địa bàn biên giới huyện Kỳ Sơn; tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ với đồng bào các dân tộc trên biên giới; tô thắm thêm truyền thống hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, lâu dài, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong những năm qua, BĐBP tỉnh Nghệ An đã nhận đỡ đầu 151 học sinh khó khăn của các huyện biên giới và học sinh nước bạn Lào (trong đó, đỡ đầu 112 cháu người Việt, 20 cháu người Lào ở các bản đối diện, 19 cháu là con nuôi các đồn biên phòng). Tại huyện Kỳ Sơn, Chương trình "Nâng bước em tới trường" và "Con nuôi đồn biên phòng" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã giúp 44 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vững bước đến trường (nhận đỡ đầu 25 cháu học sinh Việt Nam, 8 cháu học sinh Lào; nhận nuôi 11 cháu).

Bằng các hoạt động hỗ trợ kinh phí, tặng quà, và trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ các cháu trong học tập, các đơn vị đã kịp thời động viên, khích lệ các cháu vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên học tập.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.