Các địa phương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

(Baonghean.vn) - Từ ngày 3 - 7/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn tổ chức khám sức khỏe cho các thanh niên từ 18 đến 27 tuổi đã qua vòng sơ khám tại trạm y tế của các xã, thị trấn trên địa bàn để tham gia nghĩa vụ quân sự trong năm 2019.
Lấy máu làm các xét nghiệm tuyển quân năm 2019 tại Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Lấy máu làm các xét nghiệm tuyển quân năm 2019 tại Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

*Với đầy đủ trang thiết bị cùng đội ngũ y sỹ, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp, 500 thanh niên được khám sàng lọc qua các bước về thể lực, làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phục vụ cho kết luận sức khỏe theo yêu cầu của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả xét nghiệm phát hiện ma túy.

Năm 2019, huyện Quỳ Hợp được giao chỉ tiêu là 165 quân. Đây sẽ là lực lượng góp phần bổ sung xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Phan Giang

* Trong đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 560 thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây là những thanh niên đã được khám sơ tuyển ở cơ sở, có đủ các tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, đảm bảo sức khỏe tốt, lý lịch thân nhân rõ ràng, không mắc các tệ nạn xã hội…

Kiểm tra tai, mũi, họng trong khám tuyển quân năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Kiểm tra tai, mũi, họng trong khám tuyển quân năm 2019 tại huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Theo kế hoạch, trong đợt tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2019, huyện Nghĩa Đàn được giao chỉ tiêu 140 thanh niên, trong đó bảo đảm 5% đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Minh Thái

* Tham gia đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, huyện Nghi Lộc có 712 đoàn viên thanh niên đến từ 30 xã, thị trấn. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, nhìn chung chất lượng đầu vào của thanh niên khám tuyển năm nay khá đồng đều kể cả thể lực và trình độ học vấn. Trong đó có 14 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 2 thanh niên là đảng viên.

Đo chiều cao cân nặng để tuyển quân năm 2019 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quang Dũng
Đo chiều cao cân nặng để tuyển quân năm 2019 tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quang Dũng
Với phương châm khám tuyển chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, đảm bảo số lượng, không để xảy ra sai sót, huyện đã tuyển chọn được 423 thanh niên có sức khỏe tốt nhất để tham gia nghĩa vụ quân sự trong năm 2019. Đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự diễn ra từ ngày 3 -7/12/2018./. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.