Các nhà xe chuyển về đâu hoạt động sau khi dừng vận tải khách tại bến xe chợ Vinh?

(Baonghean.vn) - Sau khi dừng hoạt động vận tải khách tại bến xe chợ Vinh vào ngày 30/4/2023, tỉnh Nghệ An yêu cầu các tuyến xe khách tại bến xe này chuyển sang hoạt động tại Bến xe Nam Vinh trên địa bàn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.
Bến xe Nam Vinh sắp đi vào hoạt động. Clip: Q.A
Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-SGTVT về việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh từ ngày 30/4/2023. Theo đó, Nghệ An sẽ điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác tại bến xe chợ Vinh về Bến xe Nam Vinh, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Trong ảnh: Nhà quản lý điều hành bến xe Nam Vinh chuẩn bị đi vào hoạt động. Ảnh: Q.A
Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-SGTVT về việc chấm dứt hoạt động bến xe khách tại Bến xe chợ Vinh từ ngày 30/4/2023. Theo đó, Nghệ An sẽ điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định đang khai thác tại bến xe chợ Vinh về Bến xe Nam Vinh, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Trong ảnh: Nhà quản lý điều hành bến xe Nam Vinh chuẩn bị đi vào hoạt động. Ảnh: Q.A
Bến xe Nam Vinh nằm ở bên đường tránh Vinh, được cấp phép xây dựng vào năm 2020, tiêu chuẩn bến xe loại 3, phục vụ tiếp nhận, trung chuyển hành khách từ Vinh đi các huyện và nhiều tỉnh thành trong nước. Bến xe Nam Vinh được đầu tư xây dựng trên diện tích đất quy hoạch là 46.180m2 ,trong đó giai đoạn 1 xây dựng bến xe diện tích 19.000m2, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Trong ảnh: Khu vực sân đỗ xe của bến. Ảnh: Q.A
Bến xe Nam Vinh nằm ở bên đường tránh Vinh, được cấp phép xây dựng vào năm 2020, tiêu chuẩn bến xe loại 3, phục vụ tiếp nhận, trung chuyển hành khách từ Vinh đi các huyện và nhiều tỉnh thành trong nước. Bến xe Nam Vinh được đầu tư xây dựng trên diện tích đất quy hoạch là 46.180m2 ,trong đó giai đoạn 1 xây dựng bến xe diện tích 19.000m2, tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Trong ảnh: Khu vực sân đỗ xe của bến. Ảnh: Q.A
Các nhà xe chuyển về đâu hoạt động sau khi dừng vận tải khách tại bến xe chợ Vinh? ảnh 3
Những ngày đầu tháng 3, các công nhân tập trung rải thảm mặt sân. Hiện nay, giai đoạn 1 của bến đã cơ bản được hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục như thảm sân, trồng cây xanh... Dự kiến hoàn thành bàn giao để bến xe đi vào hoạt động từ ngày 30/4 sắp tới. Ảnh: Q.A
Đây là bến xe thứ 4 ở quanh TP. Vinh mới được xây dựng, trước đó đã có các bến xe khác như Bến xe phía Bắc Vinh (đi vào hoạt động từ tháng 4/2018, tiếp nhận xe từ bến xe Vinh chuyển ra), Bến xe Miền Trung, Bến xe phía Đông. Ông Lê Văn Khuyến - Trưởng Bến xe chợ Vinh cho biết, đơn vị đã tiến hành họp và triển khai cho các nhà xe ký cam kết chuyển về hoạt động tại bến xe Nam Vinh theo đúng kế hoạch. Ảnh: Q.A
Đây là bến xe thứ 4 ở quanh TP. Vinh mới được xây dựng, trước đó đã có các bến xe khác như Bến xe phía Bắc Vinh (đi vào hoạt động từ tháng 4/2018, tiếp nhận xe từ bến xe Vinh chuyển ra), Bến xe Miền Trung, Bến xe phía Đông. Ông Lê Văn Khuyến - Trưởng Bến xe chợ Vinh cho biết, đơn vị đã tiến hành họp và triển khai cho các nhà xe ký cam kết chuyển về hoạt động tại bến xe Nam Vinh theo đúng kế hoạch. Ảnh: Q.A
Công nhân đang tiến hành lắp đặt, trang trí cổng ra vào bến xe. Được biết, bến xe Nam Vinh sẽ tiếp nhận hơn 100 phương tiện vận tải hành khách được điều chuyển từ bến xe chợ Vinh sang. Ảnh: Q.A
Công nhân đang tiến hành lắp đặt, trang trí cổng ra vào bến xe. Được biết, bến xe Nam Vinh sẽ tiếp nhận hơn 100 phương tiện vận tải hành khách được điều chuyển từ bến xe chợ Vinh sang. Ảnh: Q.A
Khu vực tầng 1 bao gồm các phòng làm việc và sảnh chờ dành cho khách đã cơ bản được hoàn thành. Ảnh: Q.A
Khu vực tầng 1 bao gồm các phòng làm việc và sảnh chờ dành cho khách đã cơ bản được hoàn thành. Ảnh: Q.A
Khu vực tầng 2 của nhà quản lý điều hành cũng xây dựng 14 phòng nghỉ dành cho hành khách và hội trường. Ảnh: Q.A

Khu vực tầng 2 của nhà quản lý điều hành cũng xây dựng 14 phòng nghỉ dành cho hành khách và hội trường. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải cho biết: "Việc xây dựng bến xe Nam Vinh đang đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng tiếp nhận xe khách từ ngày 30/4 tới. Hiện nay, Nghệ An đang trình Bộ Giao thông vận tải thủ tục đấu nối vào đường tránh Vinh, khi được sự đồng ý thì sẽ tiến hành công bố bến xe theo quy định. Các nhà xe, hành khách cũng chủ động theo dõi các thông tin về bến xe mới để sẵn sàng cho việc di dời, tránh lộn xộn trong thời gian đầu bến xe hoạt động". Trong ảnh: Phối cảnh công trình Bến xe Nam Vinh. Ảnh: Q.A
Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Giao thông vận tải cho biết: "Việc xây dựng bến xe Nam Vinh đang đảm bảo đúng tiến độ và sẵn sàng tiếp nhận xe khách từ ngày 30/4 tới. Hiện nay, Nghệ An đang trình Bộ Giao thông vận tải thủ tục đấu nối vào đường tránh Vinh, khi được sự đồng ý thì sẽ tiến hành công bố bến xe theo quy định. Các nhà xe, hành khách cũng chủ động theo dõi các thông tin về bến xe mới để sẵn sàng cho việc di dời, tránh lộn xộn trong thời gian đầu bến xe hoạt động". Trong ảnh: Phối cảnh công trình Bến xe Nam Vinh. Ảnh: Q.A

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.