Cách ly theo Chỉ thị 16 tại xã Nhân Thành (Yên Thành) từ 18h ngày 13/8

(Baonghean.vn) - Công văn hỏa tốc của UBND huyện Yên Thành quyết định, từ 18h ngày hôm nay (13/8), thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Nhân Thành.
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành vừa ban hành công văn về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Nhân Thành.
Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18 giờ ngày 13/8/2021.
Từ 18h chiều nay 13/8, toàn xã Nhân Thành (yên Thành) thực hiện lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ 18h chiều nay (13/8), toàn xã Nhân Thành (Yên Thành) thực hiện lệnh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng

Giao UBND xã Nhân Thành, Công an xã, Trạm Y tế xã Nhân Thành; các ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.  

Ông Nguyễn Sỹ Tùng - Chủ tịch UBND xã Nhân Thành cho biết, nguyên nhân địa phương phải cách ly theo Chỉ thị 16 là do trên địa bàn xã có 1 trường hợp đang nghi nhiễm dịch Covid-19, hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm.
"Sau khi tiếp nhận quyết định của UBND huyện về việc áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, UBND xã triển khai ngay các bước tiếp theo, đó là tiến hành lập các chốt kiểm soát dịch và tuyên truyền sâu rộng đến người dân để thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch", ông Nguyễn Sỹ Tùng cho hay.

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.