Cách ly xã hội thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 17/8

(Baonghean.vn) - Việc thực hiện cách ly xã hội nhằm khống chế, truy vết tối đa, phát hiện sớm các trường hợp F0 trong cộng đồng.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn cùng thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An họp khẩn cùng thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Trưa 16/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn cùng thành phố Vinh để bàn các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Các đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh; các phường, xã của thành phố Vinh.

Phức tạp ổ dịch Chợ đầu mối Vinh
 Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Thị Cẩm Tú cho biết: Trong 2 ngày 15-16/8, thành phố Vinh xuất hiện 6 ca nhiễm Covid-19. Qua điều tra truy vết, thành phố Vinh đã xác định và cách ly y tế cho 111 trường hợp F1.
 Thành phố Vinh cũng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 2.837 trường hợp liên quan đến Chợ đầu mối Vinh và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên khi người dân đến khai báo; lấy mẫu xét nghiệm cho gần 400 người giao hàng; đang lấy mẫu xét nghiệm cho 700 người  ở Chợ Quang Trung… “Thành phố Vinh đã chuẩn bị đầy đủ các khu cách ly để cách ly các trường hợp F1; sẵn sàng cho mọi tình huống dịch” – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho hay.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh nhận định: Các vùng nguy cơ cao ở thành phố Vinh liên quan đến ổ dịch Chợ đầu mối và các trường hợp F0 ở huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh gồm Chợ Quang Trung, Chợ Sáng – xã Nghi Phú, Chợ Quyết – phường Bến Thủy, Chợ Cọi – xã Hưng Lộc…
Thành phố Vinh sẽ có thêm ít nhất 7 ca nhiễm liên quan đến Chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc CDC Nghệ An báo cáo về các trường hợp dương tính tại Chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Thành Chung
Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng cho biết: Liên quan đến ổ dịch Chợ đầu mối Vinh, Nghệ An hiện đã có 9 ca nhiễm và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xuất hiện chùm ca 5 trường hợp. Trong chùm 5 ca ở huyện Nghi Xuân có 2 trường hợp từng sang thành phố Vinh; 01 trường hợp buôn bán chợ đầu mối và Chợ Quang Trung.
Qua điều tra, từ ngày 31/7-14/8, toàn tỉnh có 2.504 người liên quan đến ổ dịch Chợ đầu mối Vinh. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.987 người… “Từ nay đến chiều, ít nhất sẽ có thêm các trường hợp nhiễm Covid-19 ở thành phố Vinh được công bố khi qua xét nghiệm PCR, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phát hiện 7 mẫu gộp dương tính với Covid-19”. – Tiến sĩ Nguyễn Văn Định cho biết thêm.
Thực hiện cách ly xã hội, truy tìm hết F0
PGS.TS Dương Đình Chỉnh. Ảnh Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh: Ổ dịch Chợ đầu mối Vinh hết sức nguy hiểm; tồn tại khá lâu trong cộng đồng. Ảnh Thành Chung
Theo nhận định của ngành y tế Nghệ An: Ổ dịch Chợ đầu mối Vinh hết sức nguy hiểm; tồn tại khá lâu trong cộng đồng (8-12 ngày); lây lan nhanh; lan tỏa ra nhiều nơi trong tỉnh. Hiện đang còn có những trường hợp F0 trong cộng đồng…Ổ dịch Chợ đầu mối lần này phức tạp hơn lần trước rất nhiều lần.
PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị: Thành phố Vinh cần thực hiện ngay cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19; nghiên cứu áp dụng các vùng cách ly y tế phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh điều tra, truy vết; cách ly ngay các trường hợp F1; xử lý tiêu độc, khử trùng nơi ở, địa điểm F0 từng đến; lấy mẫu xét nghiệm 1 cách khoa học.
Bên cạnh đó, thành phố Vinh cần quản lý tốt các khu cách ly y tế tập trung, tránh lây nhiễm chéo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác truyền thông; chú trọng công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
"Sức khỏe con người là trên hết", lãnh đạo thành phố Vinh nhất trí cao với biện pháp cách ly xã hội để chống dịch. Ảnh: Thành Chung
"Sức khỏe con người là trên hết", lãnh đạo thành phố Vinh nhất trí cao với biện pháp cách ly xã hội để chống dịch. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu tại cuộc họp, các đồng chí Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh, Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND thành phố Vinh đã nhất trí với biện pháp thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch. Thành phố Vinh sẽ chuẩn bị tốt các loại vật tư y tế cần thiết; thiết lập chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt các loại phương tiện ra vào.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đình Long đã đánh giá cao sự chủ động của thành phố Vinh trong việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Diễn biến dịch đang hết sức phức tạp, có 6 phường và 5 chợ ở thành phố Vinh liên quan đến ca bệnh. Còn có ca bệnh đang ở trong cộng đồng chưa khống chế được.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long quyết định Thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 17/8/2021. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long quyết định: Thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 17/8/2021. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Thành phố Vinh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 0h ngày 17/8/2021. Việc thực hiện cách ly xã hội nhằm khống chế, truy vết tối đa, phát hiện sớm các trường hợp F0 trong cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long yêu cầu: Thành phố Vinh thiết lập các chốt kiểm soát, hạn chế tối đa người ra vào, hạn chế việc di chuyển không cần thiết của người dân. Ở các vùng cách ly y tế cần cách ly, phong tỏa theo nguyên tắc “nhà cách ly với nhà; người cách ly với người”. Thành phố Vinh cần triển khai nhanh nhất các giải pháp để tìm ra F0; thực hiện tốt công tác quản lý khu cách ly y tế tập trung, tránh tình trạng lây nhiễm chéo./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.