Cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 324 hành quân dã ngoại, giúp đỡ đồng bào vùng biên huyện Kỳ Sơn

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 324 hành quân dã ngoại, giúp đỡ đồng bào vùng biên huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Từ ngày 16-31/7, Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 324 - Quân khu 4 huy động 150 cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại, giúp đồng bào các dân tộc ở xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa.

IMG_20230725_131226.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 phối hợp với các đoàn thể và nhân dân dọn dẹp đường liên xã; UBND xã Tà Cạ, Trạm Y tế, Trường Trung học cơ sở Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Hoàng Biên
IMG_20230725_131153.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư 324 tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Tà Cạ. Trong ảnh, lãnh đạo Trung đoàn tặng quà gia đình thương binh 4/4 Cụt Văn Xết, ở bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ. Ảnh: Hoàng Biên
20230724171451_BNA_0906-01.jpeg
150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, chia các tổ công tác, giúp các bản làng xây dựng đường giao thông, nâng cấp các nhà văn hóa tại xã Tà Cạ. Ảnh: Nguyên Nguyên
20230724171054_BNA_0898-01.jpeg
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 "vượt nắng, thắng mưa", cùng với bà con dân bản hoàn thành nhiều công trình dân sinh quan trọng. Trong ảnh, Trung đoàn 1 giúp bản đồng bào Khơ Mú bản Nhãn Lỳ - xã Tà Cạ đổ bê tông đường giao thông. Ảnh: Nguyên Nguyên
20230724163656_BNA_0835-01.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 cùng người dân địa phương giúp Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Tà Cạ nâng cấp sân trường trước năm học mới. Ảnh: Nguyên Nguyên
20230724164204_BNA_0858-01.jpeg
Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 và bà con dân bản xã Tà Cạ thực hiện các công trình. Ảnh: Nguyên Nguyên
20230724164933_BNA_0872-01.jpeg
Đường vào bản Sa Vang, xã Tà Cạ vừa được Trung đoàn 1 và dân bản đổ bê tông rộng, đẹp. Ảnh: Nguyên Nguyên
20230724165317_BNA_0883-01.jpeg
Trung đoàn 1 và bà con các bản làng ở xã vùng biên Tà Cạ xây dựng được 3 tuyến đường bê tông, nâng cấp sân, đường vào 3 nhà văn hóa. Trong ảnh, cán bộ Trung đoàn 1 và Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn kiểm tra chất lượng các công trình. Ảnh: Nguyên Nguyên
IMG_20230725_131244-01.jpeg
Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân xã Tà Cạ. Ảnh: Hoàng Biên
20230724160951_BNA_0814-01.jpeg
Trung tá Ngô Trí Xuân - Phó Chính ủy Trung đoàn 1 cho biết, đơn vị còn phối hợp với chính quyền và nhân dân, các đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ với dân bản xã Tà Cạ; tổ chức các điểm cắt tóc miễn phí cho 300 lượt người và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ảnh: Nguyên Nguyên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.