Cận cảnh sản xuất đường trắng tại Nhà máy Mía đường Sông Con

Xuân Hoàng - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mía nguyên liệu được chuyển về nhà máy, sau đó thực hiện các công đoạn đo hàm lượng đường, cân và đưa vào sản xuất. Được đầu tư dây chuyền mới, nên sản phẩm đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con (Tân Kỳ) nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Sản xuất đường tại Công ty cổ phần Mía đường Sông Con. Clip: Xuân Hoàng - Quang An
Hàng ngày, mía nguyên liệu được xe ô tô vận chuyển về nhà máy, lần lượt được thiết bị lấy mẫu đo hàm lượng đường trên từng xe để đưa vào sản xuất. Do công suất của nhà máy đã nâng lên 3.300 tấn/ngày, nên thời gian ép sẽ được rút ngắn. Ảnh: Xuân Hoàng
Hàng ngày, mía nguyên liệu được xe ô tô vận chuyển về nhà máy, lần lượt được thiết bị lấy mẫu đo hàm lượng đường trên từng xe để đưa vào sản xuất. Do công suất của nhà máy đã nâng lên 3.300 tấn/ngày, nên thời gian ép sẽ được rút ngắn. Ảnh: Xuân Hoàng
Mũi khoan lấy mẫu mía đo hàm lượng đường, nhằm xác định chất lượng mía để thanh toán cho người trồng mía theo quy định. Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, từ đầu vụ đến nay, đơn vị thu mua mía cho bà con với giá 11 triệu đồng/tấn, tuy nhiên những diện tích mía không đảm bảo hàm lượng đường thì không được giá này. Ảnh: Quang An
Mũi khoan lấy mẫu mía đo hàm lượng đường, nhằm xác định chất lượng mía để thanh toán cho người trồng mía theo quy định. Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, từ đầu vụ đến nay, đơn vị thu mua mía cho bà con với giá 11 triệu đồng/tấn, tuy nhiên những diện tích mía không đảm bảo hàm lượng đường thì không được giá này. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, vụ ép này, đơn vị đầu tư mới nồi nấu đường công nghệ Ấn Độ và cải tạo hệ thống sấy đường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong ảnh: Công nhân vận hành nồi nấu đường. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sông Con cho biết, vụ ép này, đơn vị đầu tư mới nồi nấu đường công nghệ Ấn Độ và cải tạo hệ thống sấy đường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Trong ảnh: Công nhân vận hành nồi nấu đường. Ảnh: Xuân Hoàng
Khi sản phẩm đường vừa ra lò, các công nhân trực tiếp kiểm tra và xử lý các tạp chất, vón cục... thật kỹ càng trước khi vào dây chuyền đóng bao bì. Ảnh: Quang An
Khi sản phẩm đường vừa ra lò, các công nhân trực tiếp kiểm tra và xử lý các tạp chất, vón cục... thật kỹ càng trước khi vào dây chuyền đóng bao bì. Ảnh: Quang An
Sản phẩm đường kính của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con luôn đảm bảo chất lượng. Ảnh: Quang An
Sản phẩm đường kính của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con luôn đảm bảo chất lượng. Ảnh: Quang An
Các công đoạn sản xuất đường đều qua dây chuyền tự động từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm. Trong ảnh: Hệ thống cân và đóng đường vào bao bì tại nhà máy. Công đoạn này có sự hỗ trợ của công nhân. Ảnh: Xuân Hoàng
Các công đoạn sản xuất đường đều qua dây chuyền tự động từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra sản phẩm. Trong ảnh: Hệ thống cân và đóng đường vào bao bì tại nhà máy. Công đoạn này có sự hỗ trợ của công nhân. Ảnh: Xuân Hoàng
Kho chứa sản phẩm đường đã được đóng bao bì, sẵn sàng xuất đi tiêu thụ trên thị trường. Ảnh: Quang An

Kho chứa sản phẩm đường đã được đóng bao bì, sẵn sàng xuất đi tiêu thụ trên thị trường. Ảnh: Quang An

Hàng ngày, đều có xe ô tô vận chuyển đường đi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Theo ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sông Con, hiện năng suất mía bình quân đạt 60 tấn/ha, cá biệt có những diện tích thâm canh tốt, đạt 150 tấn/ha. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, giá mía tăng cao, người dân chuyển sang trồng mía nhiều hơn khiến niên vụ mía năm nay sản lượng mía nguyên liệu ước khoảng 320 nghìn tấn, tăng khoảng 30% so với niên vụ trước. Ảnh: Xuân Hoàng
Hàng ngày, đều có xe ô tô vận chuyển đường đi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Theo ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sông Con, hiện năng suất mía bình quân đạt 60 tấn/ha, cá biệt có những diện tích thâm canh tốt, đạt 150 tấn/ha. Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, giá mía tăng cao, người dân chuyển sang trồng mía nhiều hơn khiến niên vụ mía năm nay sản lượng mía nguyên liệu ước khoảng 320 nghìn tấn, tăng khoảng 30% so với niên vụ trước. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.