Chủ tịch Hạ viện Nga: Mỹ tấn công Yemen vì lý do chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin cho rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định tấn công Yemen vì lý do chính trị nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cử tri khỏi những thất bại ở Ukraine và các vấn đề trong nước mà Mỹ phải đối mặt.

mot-may-bay-cua-anh-tham-gia-cuoc-tan-cong-cua-my-va-anh-vao-yemen-anh-uk-mod-4255.png
Một máy bay của Anh tham gia cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào Yemen. Ảnh: UK MOD

Đăng trên kênh Telegram, ông Volodin nhấn mạnh: "(Tổng thống) Biden cần một cuộc chiến giành thắng lợi nhỏ để đánh lạc hướng sự chú ý của cử tri khỏi những thất bại trong chính sách đối ngoại liên quan vấn đề Ukraine và các vấn đề trong nước ở Mỹ. Đây chính xác là lý do tại sao chính quyền (Tổng thống) Biden không thông báo cho Quốc hội Mỹ về động thái tấn công Yemen. Đây là bằng chứng cho thấy cuộc tấn công được thực hiện nhằm theo đuổi lợi ích chính trị của Tổng thống đương nhiệm". Theo ông Volodin, ngay cả các đồng minh của Tổng thống Biden “cũng cho rằng hành động của ông ấy vi phạm Hiến pháp”.

chu-tich-duma-quoc-gia-nga-vyacheslav-volodin-anh-sputnikttxvn-5884.jpeg
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Chủ tịch Duma Quốc gia còn cho rằng trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden "cực thấp", Washington đã quyết định tấn công một quốc gia có chủ quyền "khiến các chuẩn mực luật pháp quốc tế trở nên vô hiệu và lạm dụng Hiến chương Liên hợp quốc". Ông Volodin kết luận: “Nếu Mỹ là một quốc gia lập hiến, Tổng thống Biden phải chịu trách nhiệm hình sự cho đến khi ông ta phát động một cuộc chiến toàn cầu giữa lúc đấu tranh để duy trì quyền lực”.

anh-1-4001.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AP

Tối 11/1, các lực lượng vũ trang của Mỹ và Vương quốc Anh đã tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí do phiến quân Houthi nắm giữ ở một số thành phố của Yemen, bao gồm Thủ đô Sanaa và Hodeidah, thông qua việc sử dụng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm. Tổng thống Biden tuyên bố hành động quân sự được thực hiện nhằm đáp trả "các cuộc tấn công chưa từng có của Houthi" nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ và khẳng định các cuộc tấn công, nhằm vào các kho đạn dược, hệ thống phóng, cơ sở sản xuất và hệ thống radar phòng không của Houthi, chỉ mang tính phòng thủ./.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.