Chủ tịch UBND tỉnh: Huyện Nam Đàn cần truy vết đến cùng, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các F1, F2

(Baonghean.vn) - Chiều 28/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Nam Đàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Nam Đàn đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19. Huyện đã điều tra, truy vết, cách ly tập trung 161 trường hợp F1 và hơn 1.500 trường hợp được theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà. Huyện cũng đã phối hợp với ngành Y tế lấy 10.000 mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1. 

Để kiểm soát, khống chế dịch Covid-19, huyện đã thiết lập cách ly y tế một phần xóm Phượng Kiều và một phần xóm Dương Phổ (xã Trung Phúc Cường) với 182 hộ, 643 nhân khẩu. Thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các xóm: Duy Tân, Đông Thọ, Thọ Toán, Phú Xuân và phần còn lại xóm Phượng Kiều và xóm Dương Phổ, xã Trung Phúc Cường. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với các xóm còn lại của xã Trung Phúc Cường.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao sự chủ động, triển khai các biện pháp kịp thời, quyết liệt, đồng bộ của huyện Nam Đàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, Bí thư Huyện ủy đã vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Khi trên địa bàn xuất hiện ca F0 thì huyện đã khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2; tiến hành khoanh vùng, cách ly kịp thời. Đồng thời, rà soát, tiến hành cách ly kịp thời đối với những trường hợp liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh. Tổ chức xây dựng được khu cách ly tập trung, xác định được phương án phong tỏa, giãn cách xã hội phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo là khoanh vùng rộng nhưng phong tỏa hẹp, đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức lực lượng hỗ trợ các điểm phải phong tỏa, tổ chức xét nghiệm cho những địa bàn có nguy cơ cao. Quan tâm, chăm lo cho các lực lượng phòng, chống dịch, huy động được xã hội hóa vào công tác này.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị huyện Nam Đàn không được chủ quan vì diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, khó lường. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục truy vết triệt để, đến cùng các trường hợp F1, F2, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Trong các khu cách ly thì kiểm soát chặt bên ngoài nhưng cũng phải tổ chức giám sát chặt chẽ bên trong, tránh lây nhiễm chéo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà đến chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Nam Đàn phải quan tâm điều kiện làm việc của các lực lượng phòng chống dịch, quan tâm điều kiện sinh sống của người dân, đặc biệt là tại các địa bàn bị phong tỏa, cách ly, để người dân yên tâm thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Về vấn đề vaccine, trên cơ sở phân bổ của Trung ương thì tỉnh sẽ phân bổ hợp lý, trước mắt ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu và các địa bàn có nguy cơ dịch cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà đến chốt kiểm soát tại xã Nam Kim. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà đến chốt kiểm soát tại xã Nam Kim. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBDN tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp đến kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt và thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 chốt kiểm soát tại xã Trung Phúc Cường và xã Nam Kim (Nam Đàn)./.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…