Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp vào hiện trường vùng lũ ở Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân. Theo báo cáo của huyện Kỳ Sơn, mưa lũ lớn đã cuốn trôi một cháu bé ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; 56 nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp vào hiện trường vùng lũ ở Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân. Theo báo cáo của huyện Kỳ Sơn, mưa lũ lớn đã cuốn trôi một cháu bé ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ; 56 nhà bị trôi, sập hoàn toàn; 141 nhà bị ngập, sạt lở, hư hỏng nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên gia đình bà Vang Thị Bình - một trong những hộ bị thiệt hại nặng sau đợt lũ quét đêm 1/10, rạng sáng 2/10. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên gia đình bà Vang Thị Bình - một trong những hộ bị thiệt hại nặng sau đợt lũ quét đêm 1/10, rạng sáng 2/10. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh động viên, tặng quà gia đình chị Lương Thị Hòa bị thiệt hại sau đợt mưa lũ. Tại thị trấn Mường Xén, mưa lũ đã làm 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 62 nhà bị hư hỏng nặng, 1 dãy nhà 7 phòng trọ và 1 gian hàng quán bị trôi theo dòng nước lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh động viên, tặng quà gia đình chị Lương Thị Hòa bị thiệt hại sau đợt mưa lũ. Tại thị trấn Mường Xén, mưa lũ đã làm 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 62 nhà bị hư hỏng nặng, 1 dãy nhà 7 phòng trọ và 1 gian hàng quán bị trôi theo dòng nước lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Dòng suối Huồi Giảng chạy qua xã Tà Cạ xuống thị trấn Mường Xén vẫn đang cuồn cuộn chảy. 2 bên suối là khung cảnh ngổn ngang. Tại bản Hoà Sơn, có 38 nhà bị sập hoàn toàn, 30 nhà bị hư hỏng nặng, 20 hộ dân cần di dời khẩn cấp. Tại bản Sơn Hà, có 6 nhà bị sập hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phạm Bằng

Dòng suối Huồi Giảng chạy qua xã Tà Cạ xuống thị trấn Mường Xén vẫn đang cuồn cuộn chảy. 2 bên suối là khung cảnh ngổn ngang. Tại bản Hoà Sơn, có 38 nhà bị sập hoàn toàn, 30 nhà bị hư hỏng nặng, 20 hộ dân cần di dời khẩn cấp. Tại bản Sơn Hà, có 6 nhà bị sập hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn bị đất, đá vùi lấp sau cơn lũ quét. Ảnh: Phạm Bằng

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn bị đất, đá vùi lấp sau cơn lũ quét. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên lực lượng bộ đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên lực lượng bộ đội tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng sau cơn lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng sau cơn lũ. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Và Y Dở, mẹ cháu bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Và Y Dở, mẹ cháu bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đang gồng mình khắc phục thiệt hại để sớm hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đang gồng mình khắc phục thiệt hại để sớm hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ với những mất mát của người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi đời sống, chia sẻ với những mất mát của người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Kỳ Sơn cùng các lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân tại các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở để đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Kỳ Sơn cùng các lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân tại các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở để đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kỳ Sơn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng sửa chữa, khắc phục kịp thời công trình hạ tầng thiết yếu, khôi phục các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, nhất là các trụ sở cơ quan để tổ chức hoạt động. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Kỳ Sơn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng sửa chữa, khắc phục kịp thời công trình hạ tầng thiết yếu, khôi phục các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình giao thông, nhất là các trụ sở cơ quan để tổ chức hoạt động. Ảnh: Phạm Bằng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...