Chưa hết cách ly theo Chỉ thị 16 nhưng nhiều người dân TP. Vinh đã đổ ra đường

(Baonghean.vn) - Mặc dù vẫn đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội toàn TP. Vinh theo Chỉ thị 16 thế nhưng đường phố Vinh đã khá đông người, xe qua lại.
Đến hôm nay, đã 14 ngày TP.Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mặc dù quyết định cách ly vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên đã có rất nhiều phương tiện, người dân đi lại trên đường. Trong ảnh là đoạn ngã tư Quán Bánh, cửa ngõ phía Bắc của TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Ngày 2/7, dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 nhưng đã có rất nhiều phương tiện, người dân đi lại trên các tuyến đường ở thành phố Vinh. Trong ảnh là đoạn ngã tư Quán Bánh, cửa ngõ phía Bắc của TP. Vinh sáng ngày 2/7.Ảnh: Tiến Đông
Chợ Quán Bánh tấp nập người dân ra vào. Ảnh: Tiến Đông
Tại chợ Quán Bánh, dù được khuyến cáo hạn chế số lượng người tập trung vào chợ cùng một thời điểm nhưng người dân vẫn ra vào rất tấp nập. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều người dân còn bày bán hàng hóa trên vỉa hề để buôn bán, bất chấp quyết định cách ly xã hội đối với TP.Vinh vẫn còn hiệu lực. Ảnh: Tiến Đông
Nhiều người dân còn bày hàng hóa trên vỉa hè để buôn bán, bất chấp quyết định cách ly xã hội đối với TP. Vinh vẫn còn hiệu lực. Ảnh: Tiến Đông
Tại ngã tư Ga, các phương tiện qua lại khá tấp nập. Ảnh: Tiến Đông
Tại ngã tư Ga, các phương tiện ngược xuôi qua lại. Ảnh: Tiến Đông
Đại lộ Lê-Nin cũng đã có rất đông xe cộ qua lại so với những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Tiến Đông
Đại lộ Lê-Nin cũng đã có rất đông xe cộ qua lại so với những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Tiến Đông
Trên đường Minh Khai, người dân đi lại khá nhộn nhịp. Ảnh: Tiến Đông
Trên đường Minh Khai, người dân đi lại khá nhộn nhịp. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại, do đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội nên tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào. Những phương tiện nào không thuộc đối tượng được phép qua lại chốt cũng như không có các giấy tờ theo quy định đều không được đi qua chốt. Trong ảnh là lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt QL1A cũ thuộc địa phận xã Nghi Liên, TP.Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Hiện tại, do đang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội nên tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn đang kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào. Những phương tiện nào không thuộc đối tượng được phép qua lại, cũng như không có các giấy tờ theo quy định đều không được đi qua chốt. Trong ảnh là lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát QL1A cũ thuộc địa phận xã Nghi Liên, TP. Vinh. Ảnh: Tiến Đông
Do chưa gỡ bỏ phong tỏa, nên nhiều giao dịch dân sự của người dân đang phải diễn ra tại chốt kiểm soát. Trong ảnh người dân ký các thủ tục mua bán đất ngay tại chốt kiểm soát QL1A cũ, thuộc địa bàn xã Nhi Liên. Ảnh: Tiến Đông
Do chưa gỡ bỏ phong tỏa, nên nhiều giao dịch dân sự của người dân đang phải diễn ra tại chốt kiểm soát. Trong ảnh người dân ký các thủ tục mua bán đất ngay tại chốt kiểm soát QL1A cũ, thuộc địa bàn xã Nghi Liên. Ảnh: Tiến Đông
Nghệ An đã phát hiện 109 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP. Vinh: 72 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 04 ca. Ngoài ra phát hiện 2 bệnh nhân tái dương tính sau điều trị tại Nghĩa Đàn và Quế Phong.
Tính đến nay, sau 19 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng tại TP. Vinh, Nghệ An đã phát hiện 111 ca dương tính với Covid-19 (gồm cả 2 ca tái dương tính tại Nghĩa Đàn, Quế Phong), trong đó thành phố Vinh có 72 ca. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.