Chưa xử lý triệt để tình trạng mất trật tự đô thị trước các bệnh viện ở TP.Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khu vực trước các bệnh viện trên địa bàn TP.Vinh luôn là điểm nóng về tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm điểm kinh doanh, buôn bán, gây mất an toàn giao thông, trật tự. Tuy nhiên, lực lượng chức năng thể xử lý dứt điểm tình trạng này.

Vi phạm tràn lan

Có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - bệnh viện quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh những ngày đầu tháng 3/2023, P.V ghi nhận tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực cổng chính diễn ra thường xuyên. Tại đây, vỉa hè, lòng đường bị các tiểu thương căng bạt, rải bàn ghế, chiếm dụng thành điểm kinh doanh, buôn bán. Những người lái taxi, xe ôm cũng dừng đỗ phương tiện kín lối ra vào, liên tục chèo kéo người bệnh, người dân, tạo nên khung cảnh lộn xộn, nhếch nhác trước bệnh viện.

Lấn chiếm vỉa hè tràn lan trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Q.A
Lấn chiếm vỉa hè tràn lan trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Q.A

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trước cổng bệnh viện này xảy ra phổ biến vào các giờ cao điểm, đặc biệt là buổi tối. Khoảng 16 - 17 giờ chiều mỗi ngày, các tiểu thương, hàng rong kéo những xe đẩy dựng chật kín lòng đường. Điều đáng nói, Đại lộ Lê Nin là cửa ngõ của TP. Vinh, có lượng xe cộ lưu thông rất lớn, nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Nguyễn Văn Cảnh, xã Hưng Hoà, TP.Vinh cho biết: “Đầu tháng 3, tôi chăm người nhà ốm tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mỗi lần đi qua ngã tư giữa Đại lộ Lê Nin giao với Hồ Tông Thốc là lại thót tim vì người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tràn lan khiến giao thông lộn xộn…”.

Giao thông lộn xộn, nguy hiểm trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Q.A
Giao thông lộn xộn, nguy hiểm trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Q.A

Tình trạng mất mỹ quan đô thị cũng xảy ra tương tự trên vỉa hè đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, trước khu vực Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Toàn bộ vỉa hè khu vực này đều bị người dân chiếm dụng, căng lều bạt để bán hàng ăn uống, hàng rong trải dài hàng chục mét. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường để nhường chỗ cho các điểm kinh doanh trái phép.

Lều bạt căn kín vỉa hè trước cổng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Q.A
Lều bạt căn kín vỉa hè trước cổng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Q.A

Trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các lều bạt tạm bợ cũng được dựng lên ở các lối ra vào, bày đầy đủ các loại hàng hoá. Con đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng vào giờ cao điểm luôn xảy ra tình trạng ùn tắc vì xe ô tô dựng kín 2 bên lòng đường trong bán kính khoảng 100 mét xung quanh bệnh viện. Tình trạng lộn xộn cũng xảy ra tại nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TP.Vinh như Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh, Bệnh viện Quốc tế Vinh, Bệnh viện 115…

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Thực tế cho thấy, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường trước các bệnh viện tuy không mới nhưng luôn nóng, vì ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, môi trường. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng của TP.Vinh, các phường xã cũng đã tổ chức nhiều đợt ra quân giải toả, tuy nhiên việc xử lý vẫn chưa triệt để, không có sự duy trì thường xuyên, các biện pháp xử lý chưa có sự quyết liệt, khiến tình trạng tái chiếm diễn ra liên tục.

Lực lượng chức năng TP.Vinh xử phạt các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè trước cổng bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên tình trạng tái chiếm lại diễn ra thường xuyên. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng TP.Vinh xử phạt các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè trước cổng bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên tình trạng tái chiếm lại diễn ra thường xuyên. Ảnh: Q.A

Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng, địa phương có nhiều bệnh viện nằm trên địa bàn cho biết: Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường kinh doanh là trái quy định, phường kiên quyết xử lý. Thời gian qua, lực lượng chức năng của phường thường xuyên phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị, công an thành phố ra quân giải toả hành lang tại các điểm này. Tuy nhiên thực tế khi không có lực lượng chức năng, các tiểu thương lại tràn ra tái chiếm…”

Theo tìm hiểu của P.V, theo quy định, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường ảnh hưởng đến giao thông, trật tự đô thị có nhiều mức xử phạt khác nhau theo Nghị định 100/2019. Theo đó, việc bán hàng rong có mức xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng; Dựng các vật che chắn trái quy định từ 500.000 - 1.000.000 đồng; Dựng rạp, lều quán…có mức xử phạt từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng (các mức vi phạm trên áp dụng đối với cá nhân, nếu tổ chức thì mức xử phạt tăng đôi)…

Chế tài xử phạt còn nhẹ là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng chiếm dụng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Q.A

Chế tài xử phạt còn nhẹ là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng chiếm dụng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Q.A

Thực tế, hành vi vi phạm nhiều nhất trước cổng các bệnh viện là bán hàng rong, xe đẩy, với mức xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng vẫn chưa đủ sức răn đe. Do sinh lời cao, trong khi mức phạt còn khá thấp, nhiều tiểu thương dù biết sai nhưng vẫn cố tình tái chiếm vỉa hè nhiều lần.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Vấn đề lộn xộn trước cổng các bệnh viện, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bao gồm Đội quản lý trật tự, Công an thành phố, đội phản ứng nhanh và các phường xã phối hợp, ra quân thường xuyên. Tuy nhiên, để giải quyết được tình trạng này phải có biện pháp đồng bộ, lâu dài, vì các tiểu thương kinh doanh mang tính tự phát, nên việc xử lý triệt để sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường tuần tra, lập các điểm trực trước các bệnh viện để xử lý nghiêm tình trạng này, đặc biệt là các tiểu thương tái chiếm nhiều lần.

TP.Vinh đã có văn bản kiến nghị mở cổng phía sau của bệnh viện để tạo điều kiện cho các hoạt động, dịch vụ, giảm bớt áp lực mặt tiền Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Q.A
TP.Vinh đã có văn bản kiến nghị mở cổng phía sau của bệnh viện để tạo điều kiện cho các hoạt động, dịch vụ, giảm bớt áp lực mặt tiền Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Q.A

Riêng đối với trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - điểm chiếm dụng phức tạp nhất, lãnh đạo TP.Vinh cho biết thành phố đã tổ chức buổi làm việc với bệnh viện để bàn các phương án giải quyết. Theo đó, bệnh viện cần nâng cấp chất lượng, dịch vụ, đặc biệt là về ăn uống, giá cả các loại hàng hoá phù hợp để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mua sắm trong bệnh viện, hạn chế tối đa việc ra đường mua sắm. Điều này sẽ giảm tải được rất lớn tình trạng lộn xộn trước cổng.

Việc giải toả hành lang cần duy trì liên tục, thường xuyên. Ảnh: Q.A

Việc giải toả hành lang cần duy trì liên tục, thường xuyên. Ảnh: Q.A

Ngày 8/3/2023, UBND TP.Vinh tiếp tục có công văn số 1051/UBND-QLĐT gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, kiến nghị xem xét chỉ đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An mở thêm cổng sau (phía Tây) làm lối đi ra của Bệnh viện cho người nhà chăm sóc bệnh nhân, giảm bớt áp lực phía mặt tiền Đại lộ Lê Nin. Đồng thời cải tạo, nâng cấp chất lượng, tiện ích dịch vụ phụ trợ bên trong Bệnh viện, hạn chế nhu cầu phát sinh bên ngoài. Bệnh viện cũng cần tích cực phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng của UBND thành phố Vinh, UBND xã Nghi Phú trong quá trình kiểm tra, xử lý kinh doanh, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và mất vệ sinh môi trường trước cổng bệnh viện./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.