Cô giáo 9X từ Thủ đô về vùng biên giới Nghệ An mở lớp tiếng Anh miễn phí cho trẻ

(Baonghean) - Với tâm nguyện góp phần công sức cho quê hương, cô giáo Lương Thị Tâm (SN 1991), người con dân tộc Thái sinh ra ở xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông đã trở về quê hương mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh trong dịp hè.
Lớp học Tiếng Anh miễn phí của cô giáo Tâm thu hút rất đông các em nhỏ đồng bào dân tộc Thái theo học. Ảnh: Bá Hậu
Lớp học Tiếng Anh miễn phí của cô giáo Tâm thu hút rất đông các em nhỏ đồng bào dân tộc Thái theo học. Ảnh: Bá Hậu
Sau khi tốt nghiệp 2 trường đại học với tấm bằng loại giỏi, Lương Thị Tâm đã ở lại mảnh đất Thủ đô để lập nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Nhiều năm đứng lớp trên cương vị là giáo viên Tiếng Anh, Tâm thấu hiểu sự cần thiết của ngoại ngữ trong đời sống hiện nay, và từ đó, trăn trở nhiều hơn về những thiếu thốn, thiệt thòi của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi quê nhà.
Về quê trong dịp nghỉ hè, Tâm quyết định bày tỏ ý nguyện mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí cho các em và được chính quyền địa phương cũng như phụ huynh học sinh ủng hộ, tạo điều kiện.
Cô giáo trẻ thường khơi gợi niềm yêu thích Tiếng Anh trong các em qua các bài hát, trò chơi vui nhộn. Ảnh: Bá Hậu
Cô giáo trẻ thường khơi gợi niềm yêu thích Tiếng Anh trong các em qua các bài hát, trò chơi vui nhộn. Ảnh: Bá Hậu
Hiện, cứ vào chiều thứ Sáu hàng tuần, cô giáo trẻ lại đi xe khách từ Hà Nội về quê để kịp đứng lớp vào thứ Bảy và Chủ nhật. Lớp học của Tâm được mở tại Nhà văn hóa bản Cằng, với 80 học sinh độ tuổi từ 5 - 10 tuổi và được chia thành 2 buổi sáng, chiều để đảm bảo chất lượng học.
Dự kiến, lớp học sẽ diễn ra trong 1 tháng.

Được biết, ngoài tự trang bị giáo cụ, Tâm còn photocopy sẵn những bài tập viết, tập đọc cho các em. Cô giáo trẻ này còn kêu gọi bạn bè quyên góp được hơn 20 triệu đồng, đầu tư mua tủ sách, tặng mỗi học sinh một bộ đồ dùng học tập và cuối buổi học, các em còn được uống sữa.

Tủ sách do Tâm vận động quyên góp xây dựng có rất nhiều đầu sách bổ ích, thú vị, phù hợp lứa tuổi, được các em nhỏ rất yêu thích. Ảnh: Bá Hậu
Tủ sách do Tâm vận động quyên góp xây dựng có rất nhiều đầu sách bổ ích, thú vị, phù hợp lứa tuổi, được các em nhỏ rất yêu thích. Ảnh: Bá Hậu
Có mặt tại lớp học đặc biệt này, dễ cảm nhận thấy không khí vui tươi, thân thiện với những chào hỏi bằng Tiếng Anh giữa cô giáo Tâm và các trò nhỏ. Trong các buổi học, cô và trò cũng giao tiếp hoàn toàn bằng Tiếng Anh, bắt đầu bằng những câu ngắn, dễ nghe, sau đó là những câu dài, có từ vựng khó hơn hoặc những bài hát, trò chơi Tiếng Anh vui nhộn… 

Lương Thị Tâm chia sẻ: “Trong khi mọi người chọn những nơi xa để đi tình nguyện thì em luôn nghĩ sẽ trở về quê hương mình để cống hiến. Quê mình còn nhiều khó khăn, em hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người dành thời gian, sức lực để đóng góp phần nào cho sự phát triển của quê hương”.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.