Cô học trò miền núi với giải Nhất An toàn giao thông quốc gia

(Baonghean.vn) - Vượt qua hàng nghìn thí sinh khối THCS để có mặt tại vòng chung kết diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 8/4-10/4, em Lê Bảo Châu, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ) đã xuất sắc giành giải Nhất.

Nhìn khuôn mặt hiền lành, lại khá trầm tính không ai nghĩ rằng cô học trò này lại có một khối lượng kiến thức vượt qua hàng ngàn bài dự thi để “ẵm” luôn giải Nhất cấp quốc gia.

Được biết, trước khi đến với cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, em cũng thường xuyên chủ động tìm hiểu những kiến thức có liên quan đến an toàn giao thông để hiểu và ghi nhớ, thực hiện cho đúng khi tham gia giao thông. Nhờ ham học hỏi và với vốn kiến thức tích lũy được đã giúp em nhanh chóng vượt qua những câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi. 

Bức tranh do Lê Bảo Châu vẽ “Lái xe bất cẩn - Ân hận cả đời” phản ánh thực trạng của học sinh khi tham gia giao thông tại khu dân cư
Bức tranh do Lê Bảo Châu vẽ “Lái xe bất cẩn - Ân hận cả đời” phản ánh thực trạng của học sinh khi tham gia giao thông tại khu dân cư. Ảnh: Phương Hảo

Đối với phần tự luận, khi trả lời câu hỏi: “Em hãy lựa chọn và thực hiện một biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn bằng xe đạp, xe đạp điện cho các bạn học sinh trong trường em”, Châu đã biết cách khéo léo, tinh tế cách lồng ghép bức vẽ trong bài thi của mình, tạo được dấu ấn riêng biệt. Châu thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật hội họa và cũng luôn được truyền cảm hứng từ người bố - thầy giáo Lê Thanh Huyền đang giảng dạy bộ môn Họa của Trường THCS Nguyễn Trãi.

Ngôi trường THCS Nguyễn Trãi nơi Châu đang theo học có 716 bạn học sinh được tuyển chọn từ các xã, thị trong toàn huyện. Khoảng cách địa lý đến Trường bạn xa nhất đến 10km… vì thế 80% các bạn trong trường đến học tập bằng xe đạp và xe đạp điện.

Từ thực tế từ ngôi trường cộng với bản thân Châu đã ý thức được tầm quan trọng của đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đặc biệt là vấn đề đi xe đạp, xe đạp điện an toàn đối với các bạn THCS, THPT. Vì thế Châu đã quyết định tham gia tuyên truyền vấn đề đi xe đạp, xe đạp điện an toàn bằng tranh vẽ: “Lái xe bất cẩn - Ân hận cả đời”.

Bức tranh “Lái xe bất cẩn - Ân hận cả đời” phản ánh thực trạng của học sinh khi tham gia giao thông tại khu dân cư. Đó là các bạn vi phạm luật an toàn giao thông như: đi xe dàn hàng ngang; lạng lách, đánh võng; buông thả hai tay; bốc đầu; đi xe bằng một bánh…

Châu đã biết cách khéo léo, tinh tế trong cách lồng ghép bức vẽ trong bài thi của mình, tạo được dấu ấn riêng biệt
Châu đã biết cách khéo léo, tinh tế trong cách lồng ghép bức vẽ trong bài thi của mình, tạo được dấu ấn riêng biệt. Ảnh: Phương Hảo

Bảo Châu chia sẻ: Trong bức tranh em vẽ có 2 bạn đang vi phạm luật an toàn giao thông - đây là hiện tượng thường xảy ra tại các trường học, ngoài đường phố, đường làng, khu dân cư... Bạn trai áo cam đang đi xe nhưng lại thả hai tay; Còn bạn áo xanh thì đang bốc đầu; Các bạn còn lạng lách, đánh võng. Hành vi vi phạm luật giao thông sẽ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh đang tham gia giao thông và gây ra hậu quả khó lường đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Đâu chỉ có thế, chúng ta đang sống chung với đại dịch Covid-19, trong khi ai ai ra đường cũng phải đeo khẩu trang, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế thì hai bạn trong bức tranh không đeo khẩu trang. Qua đó, ta thấy được ý thức của hai bạn ấy khi tham giao thông, giữa lúc đại dịch Covid - 19.  Vì vậy, là một học sinh, chúng ta nên làm những việc có ích cho đất nước, từ việc nhỏ nhặt như chấp hành đúng luật an toàn giao thông đường bộ, hay thực hiện đúng thông điệp 5K để phòng chống dịch Covid-19, để cuộc sống chúng ta luôn tươi đẹp, ấm no và hạnh phúc. “An toàn là bạn – Tai nạn là thù”.

Bảo Châu đứng thứ 3 bên phải ảnh sang cùng Chuyên viên Sở GD và ĐT Nghệ An tại lễ trao giả
Bảo Châu (đứng thứ 3 bên phải) tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC
Cũng trong dịp này, Trường THCS Nguyễn Trãi vinh dự có thêm 11 cá nhân đạt giải cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, trong đó có 7 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh cấp THCS và THPT mang tên “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cùng tổ chức. Cuộc thi năm nay được phát động từ đầu tháng 1 năm 2022 và đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh, giáo viên THPT và THCS trên cả nước bằng hình thức trực tuyến.

Sau 3 tháng triển khai, em Lê Bảo Châu đã lọt qua vòng 1 cùng với 30 học sinh trong cả nước tham gia chung kết cuộc thi tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2022. Kết quả chung cuộc học sinh Lê Bảo Châu là 1 trong 12 học sinh giành giải Nhất cấp Quốc gia của cuộc thi.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.