Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 7/1, Đại hội công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức với chủ đề “Đổi mới hoạt động công đoàn, chăm lo lợi ích đoàn viên, góp phần tích cực xây dựng cơ quan mạnh, chi bộ mạnh, công đoàn mạnh”.
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đại biểu thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An, cùng các đoàn viên, công chức, lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là đơn vị thứ 2 trong 3 đơn vị công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội công đoàn, định hướng chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Nghệ An, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và cụ thể hóa bằng chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Hoạt động công đoàn đã quan tâm lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức để thu hút cán bộ, đoàn viên tham gia.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là toàn diện, các chỉ tiêu của Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra cơ bản được hoàn thành. Trong đó, nổi bật là các hoạt động thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, lao động; hoạt động nữ công, hoạt động xã hội.

Trong 5 năm qua, đã có 20 sáng kiến, kinh nghiệm cấp cơ sở được công nhận; 30 Bằng khen, Giấy khen các cấp từ tỉnh đến Trung ương được tặng cho các tập thể, cá nhân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 5 đồng chí được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực trong việc xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Báo cáo tại Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ tình hình thực tế và yêu cầu của tổ chức công đoàn, Đại hội đã đề ra những mục tiêu cụ thể, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, lao động vững mạnh, động viên cán bộ, công chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chủ động và nâng cao chất lượng tham gia quản lý, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, lao động. Tiếp tục xây dựng người cán bộ, công chức, lao động "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu" gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội điểm. Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội điểm. Ảnh: Diệp Thanh

Đại hội cũng đã lắng nghe Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2022, Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo báo cáo Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V và những ý kiến tham luận tâm huyết về kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn Ban Tuyên giáo trong nhiệm kỳ qua, góp phần xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cần nâng cao chất lượng đoàn viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành Tuyên giáo và tổ chức công đoàn; Chủ động phối hợp với chuyên môn để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan; Phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động trong cơ quan; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kỳ vọng về lâu dài, công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ trở thành tổ chức hoạt động kiểu mẫu của Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Đoàn viên công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn viên công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Ghi nhận sự chu đáo, cẩn trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội, ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An cũng đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Theo đó, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An cho rằng, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo cần mạnh mẽ hơn, nhất là trong kỷ nguyên số; Ban Chấp hành công đoàn cần chủ động, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, cần tiếp tục quan tâm thực hiện quy chế phối hợp và công tác nhân sự Đại hội.

Đại hội đã bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Nghệ An lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 3 đồng chí vào Ủy viên Ban Chấp hành và bầu ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

Các đại biểu tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.