Cử tri huyện Nghĩa Đàn: Cần có các giải pháp tăng cường quản lý đất đai, thu hồi tài sản tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phản ánh đến đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Nghĩa Đàn kiến nghị Quốc hội có giải pháp thu hồi triệt để tài sản từ tham nhũng; giá cả tiêu dùng tăng; cải cách chế độ tiền lương; tinh giản biên chế...
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, chiều 22/6, các đại biểu Quốc hội, gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri thị trấn huyện Nghĩa Đàn. Cùng tham gia có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, chiều 22/6, các đại biểu Quốc hội, gồm các ông: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội; Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri thị trấn huyện Nghĩa Đàn. Cùng tham gia có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Mai Hoa

Có giải pháp tăng cường quản lý đất đai

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại kỳ họp.

Tiếp đến, các cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và phản ánh, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, tỉnh, huyện.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Lê Đình Châu (khối Tân Mai) bày tỏ sự phấn khởi, niềm tin tưởng đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước trong công tác chống tham nhũng với thái độ quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hồi tài sản do tham nhũng còn thấp, đề nghị Trung ương có giải pháp, biện pháp quyết liệt hơn.

Cử tri này cũng đề xuất Quốc hội nghiên cứu có giải pháp tăng cường quản lý đất đai; xử lý xe quá khổ, quá tải hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng đầu tư các công trình giao thông…

Cử tri Lê Đình Châu (khối Tân Mai) có ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Lê Đình Châu (khối Tân Mai) có ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Thành Vinh (khối Tân Minh) bày tỏ tâm tư, cụm từ “người có công với cách mạng” thường dành nói đến những người thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ; tuy nhiên có nhiều người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước có nhiều đóng góp, không bị thương, trở về với cuộc sống, không được coi là người có công. Vì vậy đề nghị Quốc hội cần thay đổi cụm từ gọi này; đồng thời nghiên cứu có chính sách cho đối tượng này.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị các cấp quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường từ kho thuốc sâu trước đây trên địa bàn, tạo điều kiện cải thiện sức khoẻ người dân; nâng cấp hệ thống hạ tầng lưới điện; nâng chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm; chính sách người cao tuổi...

Cử tri Nguyễn Thành Vinh (khối Tân Minh) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Thành Vinh (khối Tân Minh) nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri cũng phản ánh bất cập trong cấp thẻ căn cước công dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; giải phóng mặt bằng; lãng phí trong đầu tư công; tinh thần phục vụ Nhân dân ở một số cán bộ, công chức chưa tốt; đề nghị các cấp quan tâm có giải pháp khắc phục.

Giải trình làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và thị trấn đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và huyện liên quan đến phụ cấp cho những hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản; đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là hệ thống điện; giải quyết ô nhiễm môi trường tại kho thuốc sâu...

Đồng thời tiếp thu một số kiến nghị, phản ánh của cử tri để tiếp tục điều chỉnh, giải quyết trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền.

Bà Hoàng Thị Thu Trang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Bà Hoàng Thị Thu Trang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã tiếp thu 32 nội dung cụ thể của 12 cử tri phản ánh, đề xuất.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận giải trình cụ thể ý kiến cử tri liên quan đến tỷ lệ thu hồi tài sản từ tham nhũng; giá cả tiêu dùng tăng; cải cách chế độ tiền lương; tinh giản biên chế...

Đại biểu Trần Đức Thuận cũng khẳng định, các vấn đề bất cập, phát sinh từ thực tiễn cuộc sống mà cử tri kiến nghị với Quốc hội không cần chờ đến kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu mà có thể phán ánh, kiến nghị qua HĐND các cấp để tổng hợp kiến nghị.

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội tiếp thu, giải trình vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo. Ảnh: Mai Hoa

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội tiếp thu, giải trình vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo. Ảnh: Mai Hoa

Ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cũng tiếp thu, giải trình sâu vấn đề về đổi mới chương trình giáo dục - đào tạo, thay đổi sách giáo khoa và việc học môn lịch sử của học sinh trong bậc học phổ thông.

Đại biểu Đặng Xuân Phương cũng thông tin về cơ chế tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội mà cử tri quan tâm tại hội nghị.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.