Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh nhiều bất cập khi thực hiện sáp nhập xóm

(Baonghean.vn) - Tiếp xúc cử tri với Quốc hội, nhiều vấn đề được cử tri xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu phản ánh, kiến nghị, trong đó có kiến nghị tiêm vắc- xin Covid-19 cho toàn dân và thực hiện chủ trương sáp nhập xóm còn bất cập.
Đại biểu
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mai Hoa

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 4/10, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; trong đó có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Đại biểu
Đại biểu Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp lần này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật, gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Thi đua - Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát của Quốc hội...

c
Cử tri Trần Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiêm vắc -xin Covid-19 cho toàn dân. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, các cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết.

Cử tri Trần Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu đề cập đến tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, đồng thời duy trì trạng thái hoạt động bình thường mới, đề nghị Quốc hội và Chính phủ có giải pháp tiêm vắc-xin cho toàn dân, gắn với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về vắc-xin và chủ động tiêm.

Cùng với tiêm vắc-xin, cử tri Trần Đức Hữu cũng phản ánh một số bất cập trong triển khai chính sách hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Cụ thể, theo quy định của UBND tỉnh có 9 danh mục được áp dụng hỗ trợ thì không có quy định các ngành nghề như: thợ mộc, thợ điện nước, thợ sơn. Cùng với đó cần thực hiện giảm giá điện đợt 4 cho người dân xã Quỳnh Hậu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đại biểu
Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Hậu kiến nghị các cấp cần có chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao như xã Quỳnh Hậu.

Cử tri Lê Nam Thái (xóm 8), kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết chế độ đền bù giải phóng mặt Dự án mở rộng Quốc lộ 1A của Chính phủ được triển khai năm 2014, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Phó
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Học giải trình một số vấn đề liên quan. Ảnh: Mai Hoa

Một số vấn đề đề xuất, phản ánh liên quan đến khôi phục lại chức danh thú y cơ sở; việc thực hiện sáp nhập xóm chưa quyết liệt và đặt ra một số bất cập trong việc quản lý và chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm cũng được cử tri nêu.

Các đại biểu Quốc hội và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm đề xuất, phản ánh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các phản ánh để kiến nghị lên Quốc hội, Chỉnh phủ và các bộ, ngành Trung ương và địa phương giải quyết trong thời gian tới.

Dịp này, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Hậu.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa 
Đại biểu
Các đại biểu Quốc hội trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Quỳnh Hậu. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...