Đại biểu Quốc hội dự ngày hội Đại đoàn kết và tiếp xúc cử tri tại Quỳnh Lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 18/11, các đại biểu thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội Nghệ An đã có buổi tiếp xúc cử tri gắn với dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai).

Tham gia buổi tiếp xúc với cử tri có các vị đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tại Nghệ An gồm ông Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng dự có đại diện UB MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Lập.

Một tiết mục văn nghệ quần chúng của thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Nguyễn Hải

Một tiết mục văn nghệ quần chúng của thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Nguyễn Hải

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các vị đại biểu Quốc hội đã chia sẻ, chung vui với bà con.

Thôn Sơn Long có 329 hộ với 1.542 khẩu, trong có 65 hộ di dân từ xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) ra sinh sống từ năm 1977. Đến năm 2019, thôn được sáp nhập từ hai thôn Tân Long và Lam Sơn. Nghề nghiệp chính của thôn là khai thác đánh bắt hải sản, trồng rừng và nuôi trồng thủy sản.

Các vị đại biểu Quốc hội và đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với tiếp xúc cử tri thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Hải

Các vị đại biểu Quốc hội và đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo thị xã Hoàng Mai dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gắn với tiếp xúc cử tri thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Hải

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, những năm gần đây, thôn đã có nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội. Cùng với ngành nghề chính là đánh bắt hải sản, thôn, xã còn động viên con em đi xuất khẩu lao động. Đến năm 2022, tổng thu nhập bình quân đầu người 38,7 triệu đồng/người; 100% người dân trong độ tuổi lao động có việc làm; tỷ lệ hộ nghèo 3,6%; hộ cận nghèo 4,8%; tỷ lệ hộ giàu, khá 70%. Nhờ vận động ngư dân chuyển đổi sang phương tiện đánh bắt lớn, 11 tàu thuyền công suất từ 90 CV trở lên, 5 tàu có công suất dưới 90 CV, ngoài nghề chính là khai thác cá cơm, hàng năm có hàng trăm lượt tàu của thôn tham gia khai thác hải sản xa bờ.

Đại diện Ban cán sự thôn Sơn Long ôn lại truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết quả phát triển kinh tế - xã hội và phong trào đoàn kết toàn dân của thôn thời gian vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Ban cán sự thôn Sơn Long ôn lại truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết quả phát triển kinh tế - xã hội và phong trào đoàn kết toàn dân của thôn thời gian vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2017, sau khi cùng với các xóm góp công để xã Quỳnh Lập về đích nông thôn mới, thôn tiếp tục chỉnh trang đô thị văn minh. Hầu hết các tuyến giao thông đều được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng gắn hệ thống treo cờ Tổ quốc, thiết chế nhà văn hóa đảm bảo cho sinh hoạt của nhân dân... Năm 2022 vận động nhân dân làm mới 30m đường bê tông trị giá 24 triệu đồng; chỉnh trang 02 đoạn đường chiếu sáng trị giá 15,6 triệu đồng.

Ông Phạm Phú Bình - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với các cử tri thôn Sơn Long và mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Phạm Phú Bình - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với các cử tri thôn Sơn Long và mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, thay mặt các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Phạm Phú Bình nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao tinh thần đoàn kết nhất trí của cộng đồng thôn Sơn Long thời gian qua.

Báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV với cử tri thôn Sơn Long và Quỳnh Lập, đại biểu Phạm Phú Bình cho biết: Kỳ họp vừa qua, sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành nhiều chương trình nghị sự quan trọng. Tiêu biểu là đánh giá, thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, thông qua nhân sự các bộ; tham gia ý kiến và thông qua 6 Luật, 3 Nghị quyết; cho ý kiến, điều chỉnh bổ sung 7 dự án luật và chỉnh lý 1 dự án Luật. Đáng chú ý là thông qua các Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời, quyết định hoãn thông qua Luật Khám, chữa bệnh để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Thanh, hộ nghèo đơn thân thôn Sơn Long. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Thanh, hộ nghèo đơn thân thôn Sơn Long. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao quà 5 triệu đồng cho Khu dân cư thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao quà 5 triệu đồng cho Khu dân cư thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp xúc cử tri tại thôn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng để thôn xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết; trao 5 triệu đồng cho khu dân cư và 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Trao 10 suất quà cho các hộ nghèo và cận nghèo thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao 10 suất quà cho các hộ nghèo và cận nghèo thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, thị xã Hoàng Mai, xã Quỳnh Lập và con em xa quê xã Quỳnh Lập cũng dành các phần quà ý nghĩa tặng cho các hộ nghèo và cận nghèo thôn Sơn Long./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.