Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 01/11/2020, Tiến đến nhà anh Nguyễn Bá Triều, sinh năm 1986, trú tại xóm 10, xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) để uống rượu, tại tiệc rượu do anh Triều tổ chức có nhiều người tham gia.
Cao Đăng Tiến tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo |
Quá trình tổ chức liên hoan anh Nguyễn Bá Triều dùng chiếc điện thoại Samsung đắt tiền, bên trong có gắn thẻ sim để phát nhạc trực tiếp cho việc hát Karaoke ngoài sân.
Ngày 04/11/2011, Nguyễn Bá Triều làm đơn trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ về việc mình mất trộm chiếc điện thoại. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã kiểm tra hành chính đối với Tiến khi Tiến đang ở quán ăn Sơn Hường thuộc xóm Kỳ Nam, xã Kỳ Sơn, phát hiện trong ví của Tiến có nhiều sim số điện thoại, trong đó có sim điện thoại của Triều.
Chiếc điện thoại được Hội đồng định giá là 8,1 triệu đồng. Tại phiên tòa, Cao Đăng Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của mình.
Trước đó, Tiến đã 3 lần vào tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Hiện chưa được xóa án tích. HĐXX tuyên án Tiến 24 tháng tù giam.