Diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự: Huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nằm trong chương trình diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022, chiều 29/8, tại thị xã Cửa Lò diễn ra diễn tập triển khai kế hoạch huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định 30, Nghị định 130 của Chính phủ để tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo kịch bản diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng

UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo kịch bản diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Quân khu 4, UBND tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Quân khu 4, UBND tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Theo tình huống giả định của diễn tập đặt ra, thị xã Cửa Lò nhận được Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc huy động tàu, thuyền và nhân lực để tham gia bảo vệ chủ quyền biển, quyền chủ quyền các vùng biển.

Sau khi Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Nghị quyết, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã triệu tập cuộc họp mở rộng với sự tham gia của các ngành, một số phường. Yêu cầu đặt ra đối với chính quyền thị xã là huy động tàu thuyền, nhân lực đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng để sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự điều động.

Trên cơ sở phương án diễn tập đã được phê duyệt, các ngành, địa phương liên quan cũng đã báo cáo về số lượng, con người đã được huy động. Cùng với đó, là các kế hoạch hậu cần, y tế, công tác chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Quang cảnh Lễ giao nhận lực lượng, tàu thuyền dân sự và xuất quân của ngư dân được thực hiện theo kế hoạch diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh Lễ giao nhận lực lượng, tàu thuyền dân sự và xuất quân của ngư dân được thực hiện theo kế hoạch diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với số lượng phương tiện tàu, thuyền và nhân lực được huy động, UBND thị xã Cửa Lò đã sẵn sàng các kế hoạch dự phòng; nắm chắc và lập hồ sơ để quản lý về số lượng, chủng loại các phương tiện còn lại cũng như nguồn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của cấp trên.

Sau hội nghị mở rộng, theo kịch bản diễn tập, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ giao nhận lực lượng, tàu thuyền dân sự và xuất quân bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng

Các đại biểu tham dự diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn bộ tàu thuyền và nhân lực đã được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển và lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cuộc diễn tập đã cơ bản hoàn thành theo đúng kịch bản và nội dung đề ra.

Ngư dân Phùng Bá Thu phát biểu hứa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Ngư dân Phùng Bá Thu phát biểu hứa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện lực lượng Cảnh sát biển phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng
Đại diện lực lượng Cảnh sát biển phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: Phạm Bằng
UBND thị xã Cửa Lò và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 ký biên bản bàn giao lực lượng, tàu thuyền dân sự. Ảnh: Phạm Bằng

UBND thị xã Cửa Lò và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 ký biên bản bàn giao lực lượng, tàu thuyền dân sự. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tặng quà cho các thuyền dân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tặng quà cho các thuyền dân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tặng cờ Tổ quốc cho các thuyền dân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tặng cờ Tổ quốc cho các thuyền dân sự trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Các phương tiện dân sự xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Các phương tiện dân sự xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…