Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5

Thành Cường - Thành Duy 24/08/2025 18:09

Chiều tối 24/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

bna_z6940077986196_c88bc7e732d19ea4f1b0d3be8ddab12d.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Cùng dự họp có đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

Dự họp có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

bna_z6940077159673_37633c2b81a0c2389dc69deb0f78514c.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “phòng hơn là chống”, yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là về người trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Do đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan. Sau cuộc họp, Thủ tướng sẽ trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa bàn trọng điểm.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo thành phố Huế và các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… báo cáo công tác ứng phó với bão số 5.

ông Thắng
Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Báo cáo tại cuộc làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết: Bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên (nhiệt độ mặt nước biển tới 30°C, được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa Tây Nam); gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng; trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường
Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 - Doksuri năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Nghệ An tích cực triển khai công tác ứng phó với bão số 5

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã báo cáo với Thủ tướng công tác triển khai ứng phó của tỉnh.

Theo đó, tính đến 15h ngày 24/8, số tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến 2.915 phương tiện với 13.210 lao động. Số tàu cá đang hoạt động trên biển là 3 phương tiện với 30 lao động tại vùng biển Phú Yên. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

Thủ tướng Chính phủ-12
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó bão số 5. Ảnh: Thành Cường

Hơn 1.061 hồ đập thủy lợi lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh đều đang được các địa phương, đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt.

Nghệ An có 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó chỉ có 2 hồ Bản Vẽ và Hủa Na là hồ điều tiết năm, còn lại đều là các hồ điều tiết ngày đêm.

Các hồ chứa thủy điện hiện nay đang vận hành bình thường theo đúng quy trình được Bộ Công thương và UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt. Hiện tại có 5 hồ chứa thủy điện đang vận hành cửa van là các hồ: Bản Vẽ, Bản Ang, Khe Bố, Chi Khê và Hủa Na.

Đối với sản xuất nông nghiệp, hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng”.

Đặc biệt, xác định đảm bảo an toàn về tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, triển khai phương án sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân); tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ; nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá,… trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ; tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, với tinh thần không lơ là chủ quan, chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, Tỉnh đã có công văn chỉ đạo, tổ chức họp với 130 xã phường, triển khai các đoàn kiểm tra trong đó các đồng chí bí thư, chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo.

Về công tác ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, đã dự kiến sơ tán dân của 10 xã ven biển với số lượng hơn 10.000 hộ đến các địa điểm an toàn như trường học, nhà văn hóa, ... Đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết, thiết yếu về nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ người dân trong thời gian tránh trú.

Đặc biệt, rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở ven biển để di dời, ưu tiên di dời người già, trẻ em. Đảm bảo an toàn công trình hạ tầng công cộng, nhà cửa người dân, ... huy động các lực lượng bám sát tình hình, phối hợp cùng địa phương để tham gia ứng phó với cơn bão. Đối với vùng miền núi, tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông suối, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất.

"Đắt lo, ế mừng” và “Xanh nhà hơn già đồng”

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề cập đến thiệt hại do thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người tử vong và mất tích do thiên tai, những mất mát không gì bù đắp được, trong đó có đồng bào tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Cường
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Cường

Thủ tướng yêu cầu các địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trong công tác phòng chống thiên tai và chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt phải rà soát kỹ tình hình ổn định đời sống nhân dân; nơi nào chưa ổn định thì phải có ngay giải pháp bảo đảm chỗ ở, sinh kế và tinh thần cho người dân. Đặc biệt, tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề như: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An cần hết sức quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cươ
Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Trong bối cảnh toàn quốc chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ phải bảo đảm cho nhân dân được vui tươi, an toàn, hạnh phúc. Đồng thời, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa bão vừa qua, nhất là các công trình trường học, y tế và cơ sở hạ tầng dân sinh, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không để học sinh thiếu trường lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn mặc; phải chuẩn bị thật tốt cho khai giảng năm học mới 2025 - 2026, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Về công tác ứng phó với bão số 5, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đây là cơn bão có đặc điểm rất nguy hiểm khi tiếp tục gia tăng cấp độ, tăng 5 cấp sau khi đi vào Biển Đông và còn có khả năng mạnh hơn nữa.

Người đứng đầu Chính phủ hoan nghênh các địa phương, các bộ, ngành vào cuộc rất nhanh. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu công tác chỉ đạo phải sát sao, quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát, kiên quyết, kiên trì; mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tính mạng của nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, phải hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão và hoàn lưu bão.

bna_z6940077888626_1a8253af72dced58d68e9ab91cdbf4d0.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ. Ảnh: Thành Cường

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành từ sớm, từ xa trước khi bão đổ bộ. Các phương án cần tính đến việc bảo đảm nhân lực, dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men, phương tiện y tế… “Đắt lo, ế mừng” và “Xanh nhà hơn già đồng”, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần ứng phó.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp công việc tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 70-CV/TW của Ban Bí thư và các công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với cơn bão số 5.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Các bộ, ngành, địa phương, các cấp, trên tinh thần rà soát, chức năng, quyền hạn của mình đến đâu phải chủ động đến đấy; đặc biệt Bộ Quốc phòng - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến tình hình phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, cập nhật diễn biến, cảnh báo cách phòng chống bão số 5.

Thủ tướng yêu cầu tập trung bảo đảm an toàn cho tàu thuyền một cách dứt khoát, triệt để. Các lực lượng chức năng phải tiếp tục rà soát, kiểm đếm đầy đủ số lượng tàu thuyền và phương tiện đang hoạt động; tổ chức hướng dẫn di chuyển tránh bão. Tàu nào đang ở vùng nguy hiểm phải khẩn trương ra khỏi khu vực này, tàu ở vùng an toàn tuyệt đối không được di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Huy động lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, tổ chức chằng néo chắc chắn, hạn chế tối đa chìm, đắm tại khu vực tránh trú. Đồng thời, khẩn trương rà soát và chủ động sơ tán, di dời người dân ra khỏi những khu vực không bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải chỉ đạo sát sao vận hành, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ lưu, không để bị động bất ngờ; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất.

Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó được kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, đặc biệt là các phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Các tỉnh phải thiết lập Sở chỉ huy, duy trì chế độ trực 24/24 giờ để chỉ huy, chỉ đạo kịp thời; đồng thời huy động tối đa phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần.

Tổ chức chằng néo nhà cửa, chuẩn bị lực lượng xung kích và lực lượng dự bị ứng phó. Ở những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, phải tính đến phương án sử dụng trực thăng để tiếp cận, vận chuyển hàng hóa và cứu trợ khẩn cấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, vào hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trước khi áp sát đất liền.

Dự báo chiều tối mai (25/8), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ.

Từ chiều và đêm 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5-7m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông do sóng lớn và nước dâng vào chiều và tối 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng ven biển trong thời gian bão hoạt động là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào. Tàu, thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản có khả năng cao bị lật úp, phá hủy và ngập úng.

Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An gió sẽ mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa với cường suất rất lớn (trên 150-200mm trong 3 giờ), có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng sâu ở các đô thị, vùng trũng thấp.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO