Pháp luật

Đô Lương đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn

Nhật Lân 18/07/2024 17:06

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn được UBND huyện Đô Lương thực hiện biện pháp bảo vệ thi công ngày 18/6/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Ngày 17/7/2024, UBND huyện Đô Lương có Công văn số 1592/UBND.TN về việc đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn gửi Ban quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam.

Tại đây, UBND huyện Đô Lương nhắc đến việc đã thực hiện biện pháp bảo vệ thi công trong ngày 18/6/2024 để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, đoạn qua 9 thửa đất tại địa bàn xã Lưu Sơn.

img_20240718_153805.jpg
UBND huyện Đô Lương tổ chức bảo vệ thi công thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn trong ngày 18/6/2024. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời thông tin: “Qua nắm bắt tại hiện trường, cũng như phản ánh của một số người dân, kể từ thời điểm UBND huyện tổ chức bảo vệ thi công đến nay, tiến độ thi công xây dựng công trình quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ không bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông qua khu vực này”.

Qua đó, UBND huyện Đô Lương đề nghị: “Để sớm hoàn thành dự án, đảm bảo môi trường trong quá trình thi công công trình, UBND huyện đề nghị Ban quản lý Dự án 4 đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện,... để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình”.

img_20240718_153759.jpg
Hiện trạng Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn ngày 17/7/2024. Ảnh: Nhật Lân

Trước đó, ngày 15/7/2024, UBND huyện Đô Lương nhận được Công văn số 1690/BQLDA4-BĐHQL7 của Ban quản lý Dự án 4 đề nghị xử lý một số khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp QL7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An.

Theo Ban quản lý Dự án 4, tại xã Lưu Sơn, đoạn Km34+904 - Km34+924 (trái tuyến) chiều dài khoảng 20m, có 2 hộ dân cản trở không cho nhà thầu thi công cống rãnh dọc D=0,75m ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước; đoạn Km34+889 - Km34+995 (trái tuyến) chiều dài khoảng 106m, đã bảo vệ để thi công đến mép ngoài mặt đường nhưng vẫn còn thiếu mặt bằng để thi công hạng mục vỉa hè (rộng 2m).

Vì vậy, Ban quản lý Dự án 4 đề nghị UBND huyện và Hội đồng GPMB huyện Đô Lương có biện pháp xử lý đối với các hộ dân chống đối, cản trở thi công. Đồng thời đề nghị có văn bản phản hồi việc có giải phóng mặt bằng để thi công hạng mục vỉa hè 2m hay không, để có cơ sở báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải thu hẹp quy mô, không thi công hạng mục vỉa hè của đoạn tuyến này.

img_20240718_153803.jpg
Hiện trạng Quốc lộ 7 đoạn qua 9 hộ dân xã Lưu Sơn chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ngày 17/7/2024. Ảnh: Nhật Lân

Trả lời các nội dung nêu trên qua Công văn số 1592/UBND.TN, theo UBND huyện Đô Lương thì: “Về mặt bằng thi hạng mục công vỉa hè (2,0 m), do 9 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nên UBND huyện đề nghị Ban quản lý Dự án 4 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải xem xét thu hẹp quy mô, không thi công hạng mục vỉa hè qua đoạn này”.

Mới nhất
x
x
Đô Lương đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO