Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại các huyện Tương Dương và Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh yêu cầu huyện Tương Dương và Con Cuông chủ động các phương án về an ninh trật tự, y tế, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công trên địa bàn.
Thực hiện chương trình kiểm tra công tác bầu cử đợt 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 14/5, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có cuộc kiểm tra tại huyện Tương Dương và Con Cuông.
Thực hiện chương trình kiểm tra công tác bầu cử đợt 2 của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngày 14/5, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có cuộc kiểm tra tại huyện Tương Dương và Con Cuông. Trong ảnh: Đoàn công tác làm việc tại huyện Tương Dương. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Buổi sáng, tại huyện Tương Dương, đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại bản Phá Lõm (xã Tam Hợp) và bản Lũng (xã Tam Thái).

Làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tương Dương, đoàn công tác của tỉnh ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử.

Đoàn kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu bản Phá Lõm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương). Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu bản Phá Lõm (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương). Ảnh: Mai Hoa
Huyện cũng đã chủ động tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử nắm chắc các quy trình để đảm bảo công tác bầu cử thành công.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao đổi với người dân. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý địa phương một số vấn đề liên quan đến việc niêm yết danh sách những người ứng cử tại một số khu vực bỏ phiếu cần hợp lý hơn để cử tri dễ theo dõi.

Gắn với đó là tiếp tục chỉ đạo cập nhật kịp thời danh sách cử tri để điều chỉnh, trong đó cần phối hợp với Công an quản lý khai báo tạm vắng, tạm trú chặt chẽ.

Bên cạnh đó cần quan tâm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử, nhất là tại 30 bản thuộc 4 xã được bầu cử sớm.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quà cho trẻ bị bại não tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra tại điểm bầu cử Phá Lõm. Ảnh: Mai Hoa

Huyện cũng cần xây dựng kịch bản quy trình bầu cử trong ngày 23/5 tới cho từng tổ bầu cử; chủ động dự báo các tình huống có thể xảy ra để có phương án, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay; đồng thời chủ động lực lượng để có thể thay thế những tổ bầu cử có thể phải cách ly vì dịch bệnh…

Huyện Tương Dương thành lập 146 tổ bầu cử với 1.919 thành viên. Tổng số cử tri được lập và niêm yết là 43.199 người.
Đoản kiểm tra tại xã Tam Hợp. Ảnh: Mai Hoa
Đoản kiểm tra tại xã Tam Hợp. Ảnh: Mai Hoa

Buổi chiều, sau khi kiểm tra công tác bầu cử tại 2 bản Làng Xiềng và Thái Sơn 2 (xã Môn Sơn), làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Con Cuông, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo, bài bản, đúng tinh thần của các cấp và đúng luật.

Nhấn mạnh ngày bầu cử 23/5 có ý nghĩa quyết định quan trọng của cả quá trình chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và vai trò quyết định thành công của ngày bầu cử chính là sự tác nghiệp của các tổ bầu cử.
Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Bởi vậy, huyện và các xã cần tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ theo hướng cầm tay chỉ việc cho các thành viên tổ bầu cử. Gắn với đó là xây dựng kịch bản điều hành bầu cử, đảm bảo thống nhất tại 118 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện.
Chủ động các phương án về an ninh trật tự, y tế, đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công trên địa bàn. 
Đoàn công tác kiềm tra tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác kiểm tra tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác kiềm tra tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác kiểm tra tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác kiềm tra tại bản Làng Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác kiểm tra tại bản Làng Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa
Huyện Con Cuông có tổng 118 khu vực bỏ phiếu. Huyện đã tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho hơn 1.100 thành viên tổ bầu cử. Tổng số cử tri được lập và niêm yết đến thời điểm này là 47.272 cử tri.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang (huyện Tương Dương). Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang (huyện Tương Dương). Ảnh: Mai Hoa
Tiếp đó, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Quang (huyện Tương Dương). Hiện tại, Đồn Biên phòng Tam Quang được giao quản lý địa bàn xã Tam Quang với chiều dài 24 km đường biên giới, có 5 mốc quốc gia và gần 1.900 hộ với gần 7.900 nhân khẩu.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Đồn Biên phòng Môn Sơn (huyện Con Cuông). Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho Đồn Biên phòng Môn Sơn (huyện Con Cuông). Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Môn Sơn (huyện Con Cuông). Hiện đồn được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn xã Môn Sơn với hơn 36 km đường biên, 7 cột mốc. Trên địa bàn có tổng gần 2.250 hộ với gần 9.370 khẩu.
Tại các đồn đến thăm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh động viên, chia sẻ sự vất vả của lực lượng Biên phòng; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sỹ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt ba nhiệm vụ chính trị trọng tâm hiện nay; vừa đảm bảo an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia; vừa tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; vừa tăng cường lực lượng chốt chặn, khóa chặt biên giới; kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, điểm qua lại biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép./.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.