Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phan Hậu - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 13/6, tại Hà Nội, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cuộc làm việc về định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đại biểu.

Tiếp và làm việc với đoàn tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Lê Minh Hoan - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, các cục, vụ, viện liên quan.

Cuộc làm việc có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

3 KIẾN NGHỊ CỦA NGHỆ AN VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành; sự nỗ lực, quyết tâm cao cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của nhân dân và ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp; kinh tế tỉnh Nghệ An vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP): năm 2021 tăng 6,2%; 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 8,44%, cao hơn kịch bản Nghệ An đặt ra.

Đóng góp vào thành quả chung đó có vai trò rất quan trọng của ngành Nông nghiệp tỉnh Nghệ An, đặc biệt, trong bối cảnh năm qua có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid -19, song cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trình bày khái quát chung tình hình kinh tế - xã hội, kết quả sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2021, ước 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới. Ảnh: Phan Hậu
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trình bày khái quát chung tình hình kinh tế - xã hội, kết quả sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2021, ước 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới. Ảnh: Phan Hậu

Điều đó được thể hiện qua những con số ấn tượng như: Năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của tỉnh đạt 38.409 tỷ đồng, tăng 5,59% so với kế hoạch đặt ra là 4,5-5%, cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. 6 tháng đầu năm, ngành tiếp tục tạo ra giá trị sản xuất hơn 21.840 tỷ đồng, qua đó, tốc độ tăng trưởng ước đạt 4,14%.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ cho thành lập Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021. Đây là khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của cả nước theo Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 14/9/2016, Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên lĩnh vực phát triển nông thôn, đến hết năm 2021, Nghệ An đã có 299/411 xã, đạt 72,75% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới đạt được bình quân/xã là 16,8 tiêu chí/xã.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Nghệ An tiếp tục tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng chuyển nhanh sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; áp dụng các mô hình mới để nâng cao hiệu quả của kinh tế nông nghiệp; tiếp tục thực hiện các mô hình về phát triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp; thu hút, phát triển doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

“Chúng tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực nông nghiệp bình quân trên 4,5%/năm; giữ sản lượng lương thực trên 1,2 triệu tấn; tiếp tiếp duy trì tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 58%”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết tại cuộc làm việc.

Nghệ An cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (337/411 xã); 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý chủ trương cho tỉnh Nghệ An thực hiện bước chuẩn bị đầu tư; lập dự án đầu tư và xây dựng công trình đập sông Lam; quan tâm để đầu tư dự án nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại thị xã Hoàng Mai.

Xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho huyện Nam Đàn từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ, để thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị, theo Đề án thí điểm: “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu đoàn Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu đoàn Nghệ An, đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An; qua đó, đề nghị Bộ trưởng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm ủng hộ để phối hợp tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Vì nếu 3 nội dung này được đầu tư thì sẽ rất hiệu quả cả về kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ Nghệ An thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách những hợp phần rất quan trọng như phát triển rừng.

CHUYỂN TƯ DUY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Phát biểu tại cuộc làm việc, nhấn mạnh đã đến lúc chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Quốc hội và Chính phủ sẽ có chính sách liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị địa phương góp sức với bộ và bộ cũng sẽ góp sức với địa phương để cùng thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng cũng đã gợi mở một số hướng đi cho sản xuất nông nghiệp Nghệ An, đặc biệt là cần tạo ra sự khác biệt trên cơ sở phải là người tư duy kinh tế, người đi bán hàng nhằm tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp. Đối với các đề nghị của Nghệ An, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cơ bản thống nhất; đồng thời đã định hướng những bước đi, cách tiếp cận cụ thể.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phan Hậu

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Nghệ An luôn xác định, phát triển nông nghiệp là một thế mạnh, là mũi rất chủ đạo, rất quan trọng; đồng thời bày tỏ cảm ơn và mong muốn Bộ trưởng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho sự phát triển của tỉnh. Nghệ An tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến tại cuộc làm việc và cụ thể hóa trong thực tiễn.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.