(Baonghean.vn) - Đây là sự kiện Văn hóa đặc sắc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được luân phiên tổ chức hằng năm ở 11 huyện miền núi dịp Tết đến Xuân về.
(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Châu đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trong cộng đồng.
(Baonghean.vn) - Lắng nghe tiếng nói người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Nghệ An tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022; Triển khai các hoạt động tuyên truyền “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”; V.League 2022 đang chuẩn bị đi vào hồi kết... là những nội dung chính trong ngày 13/9.
(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND, Phòng Dân tộc huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc năm 2022.
(Baonghean.vn) - Cách đây phải đến vài chục năm, Chính phủ đã thống nhất gọi bà con là người Mông hay dân tộc Mông, thay cho cách gọi H’Mông trước đó. Vậy nhưng trên nhiều văn bản, giấy tờ, thậm chí nhiều cơ quan báo chí vẫn viết và gọi theo cách cũ.
(Baonghean.vn) - Chiều 20/1, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn).
(Baonghean.vn) -Nghệ An có 55 xã khu vực I (xã bước đầu phát triển), 76 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), không có xã khu vực II (xã còn khó khăn).
(Baonghean.vn) - Với sự tham gia của gần 80 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An, Tọa đàm "Mặt trận lắng nghe tiếng nói người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" đã ghi nhận nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị quan trọng nhằm góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.
(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ qua, với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng giúp cho việc thực hiện các chính sách liên quan đến vùng dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao. Trong thành công chung đó, vai trò của Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh cũng hết sức quan trọng trong việc định hướng, thực hiện và
(Baonghean.vn) - Đó là trả lời của Bộ Giao thông Vận tải về kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về việc ban hành chương trình riêng dành cho người không biết chữ tham gia học và thi lấy Giấy phép lái xe mô tô. Vì hiện nay, ở một số xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi có nhiều người không biết chữ, sử dụng thành thạo xe mô tô nhưng chưa có giấy phép lái xe.
(Baonghean) - Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương, 1.240 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh trở thành những “điểm tựa” tinh thần vững chắc cho dân bản. Đội ngũ người có uy tín đã phát huy vai trò tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở mỗi bản, làng.
(Baonghean.vn) - Người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Về dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 2, năm 2019 diễn ra vào chiều 15/10, các đại biểu gửi gắm nhiều tâm nguyện từ thực tiễn.
(Baonghean) - Một gói cơm nhỏ giấu kín sau những lớp áo là lễ vật mang theo của thầy mo khi đi gọi vía. Người ta tin rằng, hồn vía đi lạc cũng cần ăn lấy sức để trở về nhà. Đó là ý nghĩa của một lễ vật tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong phong tục tâm linh của người Thái ở Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có những đánh giá, chỉ đạo sát sao.
(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn.
(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2013 đến nay”.
(Baonghean.vn) - Ngày 30/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp công tác năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2021.
(Baonghean.vn) - Ngày 11/12, huyện Tương Dương tiếp nhận và cấp phát hơn 1.000 tấn gạo đợt 2 cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
(Baonghean.vn) - Liên quan đến việc giao đất rừng, làm việc với huyện Quỳ Châu chiều 6/9, bà Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội yêu cầu ưu tiên cho hộ nghèo và dân tộc thiểu số.
(Baonghean.vn) - Dẫn chứng cho tình trạng thiếu người làm việc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn Vi Văn Quế bày tỏ, lo lắng nhất là cán bộ, nhân viên y tế ốm.
(Baonghean.vn) - Không chỉ người dân vùng lũ mà một thầy giáo dạy học tại điểm bản Pà Khốm, Trường Tiểu học Tri Lễ 2, xã Tri Lễ ( Quế Phong) cũng đang ngày đêm cầu khẩn trời ngưng mưa vì thương học sinh. Những cơn mưa đầu Đông đã khiến những lớp học dột nát trở nên tồi tàn hơn. Các em học sinh với những tấm áo mong manh phải ngồi hứng mưa ngay trong lớp học.
(Baonghean.vn) - Đã nhiều năm nay, vào các ngày thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, tại nhà văn hóa cộng đồng xóm 4 xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn), mọi người dân đều đặn đến thư viện nhà văn hóa xóm để đọc báo, xem sách. Từ các tin, bài trên các trang báo đã giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây tiếp cận với các thông tin và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, những cách làm hay vào chăn nuôi, trồng trọt.