Dự buổi tri ân của 'học trò cũ thành đạt', nhiều cựu giáo chức ở Nghệ An bị lừa mua hàng giá cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Nhiều cựu giáo chức ở huyện Yên Thành bị lừa mua thực phẩm chức năng giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường sau khi dự cuộc tri ân, tặng quà của nhóm người tự xưng là "học trò cũ thành đạt".

Ngày 20/9, ông Nguyễn Khắc Đức - Chủ tịch UBND xã Hoa Thành (Yên Thành), cho biết, ông vừa nhắc nhở, phê bình cán bộ xóm và những người liên quan vì đã tự ý cho một nhóm người mượn nhà văn hóa để bán hàng giá cao dưới hình thức tặng quà tri ân.

"Nhóm người này về nhưng không thông báo với chính quyền địa phương nên không nắm được để ngăn chặn sớm, khiến nhiều cụ già bị lừa. Qua tìm hiểu thì nhóm này được Hội Cựu giáo chức huyện giới thiệu xuống. Chúng tôi cũng đã quán triệt đến tất cả các xóm rút kinh nghiệm", ông Đức nói.

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Yên Thành, sáng Chủ nhật (17/9), ông nhận được điện thoại của một phụ nữ xưng là học trò cũ. "Người này nói quê ở Thanh Chương, nhưng từ nhỏ có học ở Yên Thành. Cô ta nói là ở Pháp về, bây giờ thành đạt rồi nên muốn về quê tri ân các thầy cô, đề nghị tôi giới thiệu về xã để trao quà", ông Ngọc kể và cho hay, tin lời người này, sau đó, ông điện thoại giới thiệu xuống Hội Cựu giáo chức xã Hoa Thành và xã Liên Thành và ưu tiên chọn ra 80 cựu giáo viên lớn tuổi.

"Khi điện thoại xuống giới thiệu, tôi cũng đã dặn các thầy ở xã là chỉ nhận quà, chứ không được mua bán gì. Nhưng khi tổ chức, không hiểu họ thuyết phục kiểu gì mà các thầy, cô lại đổ xô mua. Đây là bài học đắt giá cho chúng tôi", ông Ngọc nói.

Tại xã Hoa Thành, nhóm người này phát 40 suất quà cho 40 người, mỗi suất bao gồm các chai xoa bóp, dầu gió..., được thông báo trị giá 300.000 đồng. Sau khi trao quà và tổ chức hát hò xong, nhóm người này bất ngờ mang các sản phẩm ra giới thiệu là "thuốc chống đột quỵ".

"Họ khéo mồm lắm, giới thiệu công dụng của thuốc rất tốt. Họ nói một hộp thuốc có giá 2,8 triệu đồng, phải dùng xong 1 liệu trình với 3 hộp thì mới có công dụng. Ngoài ra, mua 1 hộp còn được tặng thêm 2 hộp. Ai trả tiền liền thì chỉ thu 2,5 triệu đồng mỗi hộp, còn ít tuần sau họ về tiếp, thì giá tiền sẽ là 2,8 triệu đồng. Thấy được ưu đãi, sợ ít ngày tới mất thêm 300.000 đồng nên ai nấy đều chạy về nhà xoay tiền mang ra mua", ông Phan Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức xã Hoa Thành kể.

Theo ông Phan Văn Ngọc, sau đó, có đến 15 người đã bỏ tiền để mua "hộp thuốc chống đột quỵ" này. "Vợ chồng tôi cũng vì quá tin tưởng nên đã bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên, sau khi về nhà nhờ người lên mạng tìm hiểu thì mới biết, hộp này là thực phẩm chức năng, được rao bán với giá chỉ hơn 200.000 đồng mỗi hộp. Đây là bài học đối với chúng tôi", ông Phan Văn Ngọc nói thêm.

Còn tại xã Liên Thành, nhóm người này cũng liên hệ để trao quà "tri ân các thầy, cô". "Khi các thầy, cô đến, nhóm này có trao quà thật. Nhưng có thể vì nhận định không bán được hàng, nên không thấy đưa sản phẩm ra giới thiệu", Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Yên Thành cho biết.

Trong diễn biến liên quan, ngày 19/9, chính quyền địa phương ở xã Thanh Nho (Thanh Chương) cũng đã ngăn chặn nhóm người xưng là nhân viên bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dược phẩm Sài Gòn đang giới thiệu sản phẩm cho các cựu giáo chức. Công an xã Thanh Nho sau đó cũng đã mời nhóm người này lên trụ sở để làm việc.

bna_a.jpg
Chính quyền và Công an xã Thanh Nho ngăn chặn nhóm người lợi dụng tặng quà tri ân rồi bán hàng giá cao. Ảnh: CSCC

Trước đó, nhóm người này liên hệ với Hội Cựu giáo chức các xã Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Hòa mượn nhà văn hóa xóm để tặng quà tri ân thầy, cô, rồi sau đó giới thiệu và bán các sản phẩm thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe, chống đột quỵ với giá cao.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Nho đã cử người đến ngăn chặn . Tuy nhiên, lúc này nhóm người này cũng đã kịp bán hàng cho hàng chục cựu giáo chức, với mỗi hộp gần 3 triệu đồng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.