Gần 6 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường lầy lội tại huyện Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sau phản ánh của người dân về tuyến đường 534D nối từ xã Nghĩa Hành đến xã Phú Sơn xuống cấp nghiêm trọng, huyện Tân Kỳ đã triển khai nâng cấp đoạn đường này với kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Thời gian qua, người dân huyện Tân Kỳ phản ánh về tuyến đường 534D, đoạn từ xã Nghĩa Hành và xã Phú Sơn xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Người dân cho biết, con đường này khi trời nắng thì bụi bặm mù mịt, trời mưa thì lầy lội khiến mọi phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại được.

Tuyến đường từ xã Nghĩa Hành đi Phú Sơn (Tân Kỳ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: P.V

Tuyến đường từ xã Nghĩa Hành đi Phú Sơn (Tân Kỳ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường xuống cấp này thường xuyên có xe trọng tải lớn đi qua khiến tình trạng càng thêm hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, UBND huyện Tân Kỳ đã kịp thời huy động được nguồn vốn để nâng cấp đoạn đường này.

Xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường càng xuống cấp. Ảnh: Q.A

Xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường càng xuống cấp. Ảnh: Q.A

Theo Ban Quản lý dự án huyện Tân Kỳ cho biết, đoạn đường này dài 1,6 km, trên địa bàn xã Nghĩa Hành. Để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, UBND huyện Tân Kỳ đã sử dụng nguồn vốn gần 6 tỷ đồng trích từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, đầu tư nâng cấp đoạn đường này theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi, đổ nhựa mặt đường rộng 3,5m.

Hiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện đang chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường, đặc biệt là mùa mưa, bão đang đến gần. Dự kiến, đến tháng 12/2022, đơn vị thi công sẽ hoàn thành nâng cấp đoạn đường này, tạo thuận lợi cho người dân trong vùng đi lại, phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn vị thi công triển khai nâng cấp tuyến đường kịp tiến độ. Ảnh: Xuân Hoàng

Đơn vị thi công triển khai nâng cấp tuyến đường kịp tiến độ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho rằng, mặc dù thời gian qua huyện và các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch, nhưng trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tuyến đường xuống cấp. Đặc thù của địa phương là có điều kiện phát triển vùng nguyên liệu mía, keo, sắn... do vậy, đường xuống cấp không những khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, mà còn sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác, tiêu thụ các loại cây nguyên liệu./.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.