Gặp mặt, tuyên dương thanh niên Đô Lương lên đường nhập ngũ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhằm tôn vinh, khích lệ thanh niên lên đường nhập ngũ và thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác tuyển quân, huyện Đô Lương vừa tổ chức chương trình "Toạ đàm, giao lưu, gặp mặt và tuyên dương thanh niên nhập ngũ năm 2024".

Tham dự có các đồng chí: Bùi Duy Đông- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương; Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện, cùng 259 đoàn viên, thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024.

bna-1-5899.jpg
Chương trình nghệ thuật của đoàn viên, thanh niên huyện Đô Lương chào mừng buổi lễ. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương đã nêu rõ: Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam với truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất đã đánh bại tất cả các cuộc xâm lăng, giữ yên non sông bờ cõi. Đặc biệt, qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc, lớp lớp Thanh niên Việt Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu hăng hái xung phong ra trận với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

bna-2-5458.jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự buổi lễ. Ảnh: PV

Cùng với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Đô Lương với tinh thần ái quốc, đã nối tiếp nhau lên đường chiến đấu, lập nên nhiều chiến công. Cũng chính từ mảnh đất Đô Lương đã xuất hiện những tấm gương kiên trung, dũng cảm với các anh hùng Nguyễn Quốc Trị, Đặng Quang Cầm, Nguyễn Thái Nhữ, Trần Hữu Bào, Hoàng Hữu Thanh, Lê Hữu Hòe, Nguyễn Quốc Thất... và hơn 4.000 liệt sĩ đã góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên những chiến công vang dội, đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

bna-3-5963.jpg
Gặp gỡ, trao đổi với thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: PV

Tại chương trình tọa đàm gặp mặt và tuyên dương thanh niên nhập ngũ năm 2024, các đại biểu đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Cựu chiến binh xã Thịnh Sơn, đoàn viên xã Lạc Sơn, đại diện thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024, chiến sĩ bộ đội vừa xuất sắc hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2023... đã chia sẻ, trao đổi nhiều ý kiến về việc nhập ngũ và vinh dự khi trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam...

bna-4-7144.jpg
Đồng chí Bùi Duy Đông- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương trao quà và chúc mừng những đoàn viên, thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: PV

Kế thừa truyền thống của thế hệ đi trước, của quê hương Đô Lương anh hùng, tuổi trẻ Đô Lương vinh dự, tự hào và là trách nhiệm lớn lao đối với đất nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

bna-6-1499.jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương, các cấp, ngành, đơn vị chúc mừng các đoàn viên, thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: PV

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.