Giám đốc hợp tác xã đau đáu với hành trình trồng cây ăn quả theo chuẩn VietGAP
Vừa tham gia điều hành hợp tác xã, vừa tích cực ủng hộ các phong trào khuyến nông, khuyến học, ông Nguyễn Trọng Bình ở xã Đại Sơn (Đô Lương) còn mạnh dạn phát triển mô hình vườn cây ăn quả không dùng thuốc bảo vệ thực vật.
Vừa trở về từ Hội nghị biểu dương nông dân tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài toàn tỉnh, ông Nguyễn Trọng Bình ở xóm 4, xã Đại Sơn (Đô Lương) đã tất bật với công việc của một giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiêm nông dân trồng cây ăn quả.

Cụ thể, hiện nay, ông Bình đang đầu tư trồng 3.000 gốc ổi, hơn 100 gốc bưởi da xanh và gần 200 gốc táo đại, được trồng theo chuẩn VietGAP. Các loại quả được bọc lớp bao bảo vệ từ lúc mới hình thành cho đến thu hoạch, vừa cách ly được côn trùng, sâu bệnh gây hại, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm khi không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Bà Nguyễn Thị Hiền ở xã Đại Sơn cho biết, là người dân sống ở cùng xóm, gần với khu vực trồng trọt của hộ ông Bình, nên việc canh tác, chăm sóc cây ăn quả người dân đều chứng kiến. Hơn nữa, hộ ông Bình cũng thường xuyên thuê nhân công là thành viên hợp tác xã, cũng là người dân trong địa bàn xã đến các khu vực trồng trọt của gia đình để chăm sóc cây, thu hái quả nên ai cũng hiểu rõ cách thức trồng trọt của hộ ông Bình.
Mùa nào thức nấy, người dân xóm 4, xã Đại Sơn cũng như các xóm lân cận khi gia đình ông Bình thu hoạch quả đều đến tận vườn để mua về ăn. Người dân nơi đây rất ưa thích ổi của hộ ông Bình trồng vì vừa ngọt đậm vừa giòn, giá bán hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ông Bình cho biết, việc đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người luôn được đặt lên trên hết. Đối với hàng nghìn gốc ổi, bưởi, táo, mít tại các vườn của gia đình, các loại quả đều được bọc cẩn thận bằng túi bảo vệ quả, không cần phải sử dụng thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, để ổi, táo, bưởi có chất lượng cao, giòn ngọt ông còn bổ sung thêm phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh.
“Đối với hơn 3.000 cây ổi trồng đã hơn 3 năm, tôi mua cây giống tại Viện Nghiên cứu giống cây trồng thông qua sự hướng dẫn của cán bộ Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn có uy tín. Giá mỗi cây giống về tại vườn gần 50.000 đồng, song được chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây nhanh cho trái và chất lượng quả ngọt đậm, giòn, độ cứng vừa phải”, ông Bình cho biết.
Mỗi năm vườn ổi của ông Bình cho thu hoạch 2-3 lứa, mỗi lứa thu hoạch được 3-4 tạ, được bán tại vườn với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg. Ổi mỗi khi thu hái đều được người dân, thương lái đến mua hết trong ngày. Sản phẩm ổi của hộ ông Bình cũng đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP cấp huyện 2 năm nay.

Ngoài sản xuất giỏi, ông Nguyễn Trọng Bình còn là một giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nhiệt tình, năng động. Cán bộ UBND xã Đại Sơn cho biết, toàn xã có hơn 12.000 nhân khẩu, trong đó, hơn 70% sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Sơn do ông Nguyễn Trọng Bình làm giám đốc cùng 4 thành viên trong ban điều hành đã giúp hợp tác xã phát huy hiệu quả. Trong đó, nổi bật là kêu gọi xây dựng các công trình thủy lợi nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Năm 2024, từ nguồn kinh phí hoạt động, ban điều hành hợp tác xã đã đứng ra vận động người dân ủng hộ ngày công xây dựng được 1.005 mét kênh mương tưới tiêu nội đồng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân, cũng là thành viên hợp tác xã luôn tích cực tham gia xây đường giao thông, hiến đất mở đường để xây dựng xã Đại Sơn hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới. Năm 2025, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Sơn lên kế hoạch lắp đặt 600 cống tiêu thoát nước nội đồng phục vụ bà con sản xuất.

Ông Nguyễn Công An - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đô Lương cho biết, không chỉ sản xuất giỏi, ông Bình luôn tuyên truyền, khuyến khích hội viên, nông dân tham gia đăng ký xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”… dưới nhiều hình thức, nội dung khác nhau, như học nghề, học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến học sử dụng công nghệ số vào trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản. Ông Nguyễn Trọng Bình là 1 trong 3 điển hình nông dân tiêu biểu của huyện vừa được Hội Nông tỉnh tuyên dương, khen thưởng vào tháng 5/2025. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh nông dân vừa sản xuất, kinh doanh giỏi, vừa có nhiều đóng góp tích cực vì lợi ích cộng đồng.