Giáo viên Kỳ Sơn chung tay giúp đỡ học sinh vùng lũ quét

(Baonghean.vn)- Sau trận lũ quét kinh hoàng khiến nhiều học sinh ở 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ chịu cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa, sách vở bị cuốn trôi và đất đá vùi lấp, các cán bộ, giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn đã đồng hành cùng các em, tổ chức ăn ở cho học sinh tại Ký túc xá của trường để ổn định việc học tập.
Trận lũ quét kinh hoàng đêm 1, sáng 2/10 tràn qua các bản Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà, Hòa Sơn của xã Tà Cạ khiến hàng chục nhà dân ở đây bị nhấn chìm trong bùn đất, gỗ rác. Hầu hết các em học sinh vùng lũ cũng phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất, sách vở bị nước cuốn trôi. Ảnh: Thành Cường

Trận lũ quét kinh hoàng đêm 1, sáng 2/10 tràn qua các bản Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, Sơn Hà, Hòa Sơn của xã Tà Cạ khiến hàng chục nhà dân ở đây bị nhấn chìm trong bùn đất, gỗ rác. Hầu hết các em học sinh vùng lũ cũng phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất, sách vở bị nước cuốn trôi. Ảnh: Thành Cường

Ngay khi trận lũ xảy ra, các em học sinh vùng lũ được chuyển đến ở trong khu ký túc xá mới xây dựng, khang trang, hiện đại, mỗi phòng từ 4-5 em. Theo thống kê, ở ký túc xá hiện có 102 em, hầu hết gia đình ở 2 bản Hòa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ. Ảnh: Minh Quân

Ngay khi trận lũ xảy ra, các em học sinh vùng lũ được chuyển đến ở trong khu ký túc xá mới xây dựng, khang trang, hiện đại, mỗi phòng từ 4-5 em. Theo thống kê, ở ký túc xá hiện có 102 em, hầu hết gia đình ở 2 bản Hòa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ. Ảnh: Minh Quân

Thầy Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn cho biết, khu Ký túc xá này là một trong những hạng mục công trình của Trường THPT Kỳ Sơn do Tập đoàn Trung Nam tài trợ nhưng chưa chính thức bàn giao, Nhà trường cũng chưa có quyết định về tổ chức nội trú, bán trú. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh vùng lũ, để giúp các em không bị gián đoạn việc học tập, nhà trường đã liên hệ với Tập đoàn Nam Trung cho các em vào ở tạm trong ký túc xá. Ảnh: Minh Quân

Thầy Lê Văn Tảo - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn cho biết, khu Ký túc xá này là một trong những hạng mục công trình của Trường THPT Kỳ Sơn do Tập đoàn Trung Nam tài trợ nhưng chưa chính thức bàn giao, Nhà trường cũng chưa có quyết định về tổ chức nội trú, bán trú. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh vùng lũ, để giúp các em không bị gián đoạn việc học tập, nhà trường đã liên hệ với Tập đoàn Nam Trung cho các em vào ở tạm trong ký túc xá. Ảnh: Minh Quân

Ngoài ở trong Ký túc xá, các em còn được tổ chức ăn trưa, ăn tối tại trường. Ảnh: Minh Quân.

Ngoài ở trong Ký túc xá, các em còn được tổ chức ăn trưa, ăn tối tại trường. Ảnh: Minh Quân.

Những ngày qua, do khu vực thị trấn Mường Xén, việc cung cấp nước sạch bị gián đoạn do lũ nên Nhà trường không thể tổ chức nấu ăn cho học sinh. Tuy nhiên, trường đã cố gắng liên hệ với một nhà hàng trên địa bàn để cung cấp cho các em những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Minh Quân

Những ngày qua, do khu vực thị trấn Mường Xén, việc cung cấp nước sạch bị gián đoạn do lũ nên Nhà trường không thể tổ chức nấu ăn cho học sinh. Tuy nhiên, trường đã cố gắng liên hệ với một nhà hàng trên địa bàn để cung cấp cho các em những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng. Ảnh: Minh Quân

Rất nhiều học sinh bị cuốn trôi sách, vở trong lũ, do đó nhà trường cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng vở cho các em. Ảnh: Minh Quân

Rất nhiều học sinh bị cuốn trôi sách, vở trong lũ, do đó nhà trường cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng vở cho các em. Ảnh: Minh Quân

Trường còn tổ chức phát các loại thuốc thông dụng cho các em. Ảnh: Minh Quân.

Trường còn tổ chức phát các loại thuốc thông dụng cho các em. Ảnh: Minh Quân.

Với những học sinh vùng lũ không ở trong Ký túc xá của trường mà ở trọ hoặc ở với họ hàng, Nhà trường cũng tổ chức phát mỳ tôm, nước uống hỗ trợ cho các em. Ảnh: Minh Quân.

Với những học sinh vùng lũ không ở trong Ký túc xá của trường mà ở trọ hoặc ở với họ hàng, Nhà trường cũng tổ chức phát mỳ tôm, nước uống hỗ trợ cho các em. Ảnh: Minh Quân.

Nhà trường cũng cắt cử giáo viên tổ chức cho các học sinh vùng lũ ôn bài tập trung tại trường vào buổi tối để việc học tập của các em không bị ảnh hưởng nhiều do những khó khăn, mất mát do mưa lũ. Ảnh: Minh Quân.

Nhà trường cũng cắt cử giáo viên tổ chức cho các học sinh vùng lũ ôn bài tập trung tại trường vào buổi tối để việc học tập của các em không bị ảnh hưởng nhiều do những khó khăn, mất mát do mưa lũ. Ảnh: Minh Quân.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.