Hai cháu bé mồ côi bố, mẹ bị u não được làng trẻ SOS Vinh đón về chăm nuôi

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian chuẩn bị, khảo sát, lập hồ sơ, hai cháu bé mồ côi bố, mẹ bị u não ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương đã được làng trẻ SOS Vinh đón về chăm nuôi.

Sáng 16/8, hai cháu Trần Thị Thu Thủy (SN 2007) và Trần Văn Công (SN 2009) con chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984) ở xóm Mai Đình, xã Thanh Mai đã được nhận vào chăm nuôi ở làng trẻ SOS Vinh.

Chị Dung có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Hai vợ chồng chị làm công nhân, lập nghiệp ở miền Nam. Tháng 2/2019, chồng chị qua đời vì ung thư gan, một mình chị phải nuôi 2 con nhỏ.

Hai cháu Thủy và Công được Làng trẻ SOS Vinh tiếp nhận chăm nuôi. Ảnh: Huy Thư
Hai cháu Thủy và Công được Làng trẻ SOS Vinh tiếp nhận chăm nuôi. Ảnh: Huy Thư

Nỗi đau mất chồng chưa vơi thì mấy tháng sau, chị Dung bị phát hiện ung thư não. Do hoàn cảnh éo le, tháng 8/2019, chị đã phải gửi 2 con về quê để ông bà ngoại nuôi ăn học. Riêng chị, sau 3 lần nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh tình ngày càng nặng hơn, mắt mờ, mất trí nhớ, anh em bên ngoại đã phải đưa chị về quê nhà Nghệ An.

Đầu năm 2020, chị Dung đã được người thân đưa ra Hà Nội mổ não tại Bệnh viện Việt Đức. Sau khi tái khám, do không có điều kiện để tiếp tục chữa trị tại Bệnh viện K - Hà Nội, chị được đưa về bệnh viện tỉnh điều trị một thời gian, rồi đưa về nhà.

Ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh đến động viên chị em Thủy, Công tại nhà ở. Ảnh: Huy Thư
Ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh đến động viên chị em Thủy, Công tại nhà ở. Ảnh: Huy Thư

Thời gian qua, 3 mẹ con chị Dung đang nương tựa vào gia đình ông bà ngoại. Gia đình đông người (10 người), ông bà già yếu, bệnh tật nên hoàn cảnh khó khăn. Cháu Thủy vừa học xong lớp 7, trường THCS Thanh Mai, còn cháu Công vừa học xong lớp 5, trường Tiểu học Thanh Mai.

Trước đó, baonghean.vn đã có bài viết về hoàn cảnh của chị Dung và 2 con. Sau khi báo phản ánh, nhiều tấm lòng hảo tâm đã gửi lời hỏi thăm, trực tiếp về hỗ trợ gia đình chị. Báo Nghệ An cũng kêu gọi cán bộ, phóng viên, nhân viên trong tòa soạn giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Sau khi làm thủ tục, bàn giao hồ sơ, đón nhận 2 cháu, Ban Giám đốc làng trẻ SOS Vinh đã động viên nhắc nhở, dặn dò…mong muốn các cháu sớm hòa nhập với cuộc sống mới ở làng trẻ, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện tốt.

Ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh cho biết: quá trình khảo sát, lập hồ sơ cho các cháu Thủy và Công bắt đầu từ tháng 6. Quyết định đón nhận 2 cháu về Làng trẻ đã có từ ngày 1/8, nhưng do điều kiện dịch bệnh, nay mới chính thức đón các cháu được.  

2 chi em Thủy, Công được về sinh sống trong ngôi nhà số 12. Ảnh: Huy Thư
2 chi em Thủy, Công được về sinh sống trong ngôi nhà số 12. Ảnh: Huy Thư

Cháu Thủy và cháu Công được sắp xếp về ngôi nhà số 2 (1 trong 15 ngôi nhà của khu làng trẻ). Tại đây, 2 cháu được sống chung với các cháu đã được đón nhận trước đó, tổng cộng có 9 cháu (7 gái, 2 trai). Các cháu do cô Nguyễn Thị Đông (46 tuổi) phụ trách. 

Cô Đông chia sẻ, mỗi ngôi nhà ở đây có khoảng 10 cháu. Các cháu sống, học tập, sinh hoạt như các con trong một gia đình và được giám sát, theo dõi chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Buổi sáng các cháu sẽ dậy tập thể dục tập thể, sau đó làm vệ sinh rồi mới thực hiện các công việc khác. Mọi chế độ được hưởng theo quy định của Làng trẻ.

Một cô giáo có mặt trong buổi nhận 2 cháu bé đang động viên cháu Công. Ảnh: Huy Thư
Một cô giáo có mặt trong buổi nhận 2 cháu bé đang động viên cháu Công. Ảnh: Huy Thư

Ngay sau khi được phân về nhà số 2, cháu Thủy và cháu Công bắt đầu làm quen với mọi người. Lần đầu xa nhà đến sinh sống ở môi trường mới, không có người thân, hai cháu còn nhiều bỡ ngỡ, cháu Công xúc động quá, không kìm được đã khóc nức nở.

Cũng trong buổi sáng nay, ngay khi mới vào Làng trẻ, cháu Thủy và cháu Công đã được chứng kiến Lễ tổng kết học bổng SOS khóa 20 và chuyển trẻ trai ra lưu xá thanh niên. Đây là buổi lễ tổng kết trao phần thưởng cho các em học sinh nghèo học giỏi. Vinh dự trong năm học vừa qua, ngoài có nhiều học sinh giỏi, những học sinh được làng trẻ SOS Vinh chăm nuôi còn có 5 cháu được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những học sinh xuất sắc được nhận học bổng SOS. Ảnh: Huy Thư
Những học sinh xuất sắc được nhận học bổng SOS. Ảnh: Huy Thư

Được biết Làng trẻ em SOS Vinh khởi công xây dựng năm 1990, khánh thành năm 1992. Hiện nay, làng có 15 gia đình và 2 khu lưu xá thanh niên (nam, nữ), đang chăm sóc và nuôi dưỡng 281 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nghèo học giỏi.

Gần 30 năm qua, Làng trẻ em SOS Vinh đã chăm sóc, nuôi dạy và giáo dục hơn 600 cháu trẻ mồ côi, không nơi nương tựa đến từ địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong số này đã có 110 cháu đã kết hôn, có cuộc sống gia đình ổn định, hạnh phúc. Nhiều em nhỏ mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng nay đã trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.