Hàn Quốc "bất chấp" tuyên bố rút người tại Văn phòng liên lạc chung của Triều Tiên

Theo Phạm Hà (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dù Triều Tiên tuyên bố rút khỏi Văn phòng liên lạc chung, quan chức Hàn Quốc vẫn tới làm việc tại văn phòng này.

Hàng chục quan chức Hàn Quốc hôm 25/3 vẫn đến Văn phòng liên lạc chung liên Triều tại Triều Tiên, bất chấp tuyên bố của Triều Tiên rút nhân viên khỏi văn phòng này tuần trước.

Hàn Quốc "bất chấp" tuyên bố rút người tại Văn phòng liên lạc chung của Triều Tiên   ảnh 1
Khu vực Kaesong. Ảnh: Straits Times.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoảng 40 quan chức Hàn Quốc đã qua biên giới đất liền phía Tây, trên đường tới văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Khoảng hơn 20 người cũng đã có mặt trước đó tại văn phòng. Theo phía Hàn Quốc, nước này có khoảng 60 đến 70 người làm việc tại văn phòng trong tuần này.

Văn phòng liên lạc chung liên Triều mở vào tháng 9/2018, nhằm thúc đẩy các hợp tác trao đổi biên giới giữa hai bên và giảm căng thẳng thông qua việc duy trì một đường lây liên lạc mở.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức một cuộc gặp hàng tuần giữa người đứng đầu hai nước tại văn phòng để thảo luận các vấn đề song phương.

Tuy nhiên, Triều Tiên tuần trước tuyên bố rút nhân viên khỏi văn phòng này mà không nêu lí do cụ thể. Phía Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định này của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Triều Tiên sớm quay lại để văn phòng này có thể tiếp tục hoạt động theo thỏa thuận giữa hai bên.

Theo nhận định của một số chuyên gia, bước đi của Triều Tiên có thể nhằm gia tăng sức ép lên Hàn Quốc thuyết phục Mỹ hạ thấp yêu cầu về các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ. Ngay sau khi Triều Tiên quyết định rút khỏi văn phòng liên lạc chung liên Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo rút một kế hoạch áp đặt các trừng phạt bổ xung nhằm vào Triều Tiên. Đây được coi là một dấu hiệu hòa giải từ Mỹ, nhằm đảm bảo các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục đi đúng hướng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.