Hàng nghìn người nô nức trẩy hội Đền Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều ngày 5/3, huyện Diễn Châu long trọng khai hội Đền Cuông năm 2023 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Lễ hội là dịp để tri ân, tưởng nhớ Thục Phán - An Dương Vương cùng các vị tiền nhân đã có công trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao; đại diện lãnh đạo: các sở, ban ngành cấp tỉnh, huyện Diễn Châu, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội); hội đồng hương Diễn Châu cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương

Nhân dân và du khách thập phương trẩy hội đền Cuông. Ảnh: Huy Thư

Nhân dân và du khách thập phương trẩy hội đền Cuông. Ảnh: Huy Thư

Đền Cuông tọa lạc trên núi Mộ Dạ thuộc xã Diễn An thờ Thục Phán An Dương Vương - người đã kế nghiệp vua Hùng lãnh đạo nhân dân Lạc Việt đánh Tần chống Triệu ở thế kỷ 3 trước công nguyên cùng phối thờ các vị thần đã có công bảo quốc hộ dân.

Đền là một công trình kiến trúc cổ có quy mô đồ sộ, kiến trúc độc đáo, xây dựng, trang trí công phu, đã được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa - Kiến trúc nghệ thuật năm 1975.

Bàn thờ Thục Phán An Dương Vương tại thượng điện đền Cuông. Ảnh: Huy Thư

Bàn thờ Thục Phán An Dương Vương tại thượng điện đền Cuông. Ảnh: Huy Thư

Lễ hội Đền Cuông được tổ chức hàng năm nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức của Thục Phán An Dương Vương trong buổi đầu dựng nước và giữ nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách thập phương.

Quang cảnh buổi lễ khai hội Đền Cuông năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Quang cảnh buổi lễ khai hội Đền Cuông năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, hoạt động tuyên truyền trực quan được Ban tổ chức quan tâm sớm nhằm tạo cảnh quan đẹp, khí thế sôi nổi chào mừng lễ hội.

Tại khu vực trung tâm thị trấn Diễn Châu, dọc Quốc lộ 1A, khu vực đền và sân lễ hội treo, dựng khoảng 200 cờ hồng, cờ hội, cờ đuôi nheo, 2 pano lớn cùng trên 100 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích.

Màn trống hội chào mừng Lễ hội Đền Cuông năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Màn trống hội chào mừng Lễ hội Đền Cuông năm 2023. Ảnh: Huy Thư

Cùng với chuẩn bị chu đáo các nội dung trọng tâm của lễ hội thì các khu vực sân hội, sân thể thao, khu bán hàng… cũng được huyện Diễn Châu đầu tư hàng trăm triệu đồng san lấp mặt bằng, làm mới hệ thống điện… đảm bảo tốt nhất cho các hoạt động của lễ hội.

Giải bóng chuyền nam, nữ diễn ra trên 4 sân thi đấu thu hút hàng nghìn người theo dõi. Ảnh: Huy Thư

Giải bóng chuyền nam, nữ diễn ra trên 4 sân thi đấu thu hút hàng nghìn người theo dõi. Ảnh: Huy Thư

Chương trình Lễ hội Đền Cuông năm nay diễn ra từ ngày 3 - 6/3 (tức ngày 12-15 tháng Hai âm lịch) với nhiều họat động văn hóa tâm linh truyền thống: lễ khai quang, lễ cáo trung thiên, lễ rước, lễ đại tế, lễ tạ..

Hội trại “Thanh niên Diễn Châu hướng về cội nguồn”. Ảnh: Huy Thư

Hội trại “Thanh niên Diễn Châu hướng về cội nguồn”. Ảnh: Huy Thư

Phần hội sôi động với nhiều chương trình văn nghệ, thể thao hấp dẫn: thi đấu bóng chuyền nam, nữ, trò chơi dân gian (đu tiên, chọi gà, cờ thẻ), hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội trại “Thanh niên Diễn Châu hướng về cội nguồn”, giao lưu các câu lạc bộ ca trù, liên hoan tiếng hát thanh niên, học sinh, hội thi thanh niên thanh lịch…

Hoạt động viết thư pháp miễn phí tại Lễ hội Đền Cuông 2023. Ảnh: Huy Thư

Hoạt động viết thư pháp miễn phí tại Lễ hội Đền Cuông 2023. Ảnh: Huy Thư

Trong đó, hội thi thanh niên thanh lịch, lễ rước thần, lễ đại tế… là những điểm nhấn quan trọng của lễ hội. Trong không gian lễ hội Đền Cuông năm nay còn trưng bày nhiều gian hàng OCOP nhằm quảng bá các sản phẩm, đặc sản tiêu biểu của Diễn Châu

Lễ hội Đền Cuông không chỉ là dịp để tri ân, tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương và các vị tiền nhân, mà còn góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đặc sản Diễn Châu. Ảnh: Huy Thư

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đặc sản Diễn Châu. Ảnh: Huy Thư

Về với lễ hội Đền Cuông là về với vùng đất cổ mênh mang huyền thoại, về với những giá trị văn hóa tinh thần vĩnh cửu của dân tộc, cùng ôn lại lịch sử ngàn xưa và cầu mong cho một năm trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.