Học sinh huyện Hưng Nguyên hào hứng tham gia Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu sức khỏe sinh sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là sân chơi ý nghĩa, thiết thực và nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh và giáo viên.

Sáng 15/10, Chi cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức sức khoẻ sinh sản vị thành niên, thanh niên”.

Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Trong ảnh: Ban Cố vấn giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề SKSS. Ảnh: M.H

Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh. Trong ảnh: Ban Cố vấn giải đáp các câu hỏi liên quan đến vấn đề SKSS. Ảnh: M.H

Hội thi có sự tham gia 100 thí sinh đến từ Trường THPT Thái Lão. Trải qua 30 câu hỏi, các thí sinh đã tìm hiểu nhiều kiến thức về Dân số - KHHGĐ; kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên/thanh niên; kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục.

Đây cũng là dịp để các em học sinh tìm hiểu các kiến thức về Văn hoá - xã hội, Lịch sử, Địa lý, truyền thống quê hương...

Học sinh Trường THPT Thái Lão hào hứng trả lời các câu hỏi. Ảnh: M.H

Học sinh Trường THPT Thái Lão hào hứng trả lời các câu hỏi. Ảnh: M.H

Các giáo viên Trường THPT Thái Lão "cứu trợ" cho các thí sinh trong các phần thi. Ảnh: M.H

Các giáo viên Trường THPT Thái Lão "cứu trợ" cho các thí sinh trong các phần thi. Ảnh: M.H

Hội thi được triển khai với mong muốn đồng hành với đoàn viên, thanh niên khối trường học trong việc nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, để các em được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kiến thức quan điểm của vị thành niên về lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên.

Màn biểu diễn dân vũ ủng hộ các thí sinh của học sinh Trường THPT Thái Lão. Ảnh: M.H

Màn biểu diễn dân vũ ủng hộ các thí sinh của học sinh Trường THPT Thái Lão. Ảnh: M.H

Hội thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên” năm 2022, là dịp để đoàn viên, thanh niên thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và trang bị thêm cho các em các kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử trước các vấn đề xã hội là hành trang giúp các em vững tin bước vào đời.

Phần thi về đích thuyết phục của em Hoàng Thế Học - Lớp 12A1. Ảnh: M.H

Phần thi về đích thuyết phục của em Hoàng Thế Học - Lớp 12A1. Ảnh: M.H

Trải qua 30 câu hỏi ở phần thi chính và 1 câu hỏi ở phần thi phụ, em Hoàng Thái Hảo, học sinh lớp 12A1 đã giành chiến thắng và được rung chuông vàng cuộc thi.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh và các đội chơi. Ảnh: M.H

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh và các đội chơi. Ảnh: M.H

Ban Tổ chức cũng đã trao các giải phụ cho các thí sinh và các đội cổ động viên xuất sắc của hội thi.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.