Học sinh thành phố Vinh phấn khởi trong ngày tựu trường

Học sinh thành phố Vinh phấn khởi trong ngày tựu trường

(Baonghean.vn) -Sáng 28/8, sau gần 3 tháng nghỉ hè, các trường trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu đón học sinh trở lại trường. Đây cũng là thời điểm khởi động tuần làm quen, chuẩn bị tâm thế bước vào năm học mới của các em học sinh đầu mỗi cấp học.

bna_Đức Anh-9507.jpg
7h sáng ngày 28/8, sau thời gian nghỉ hè, các trường trên địa bàn thành phố Vinh bắt đầu đón học sinh trở lại trường. Đặc biệt các trường đều chuẩn bị khá chu đáo để chào đón các em học sinh ở đầu mỗi cấp học. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9522.jpg
Cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trâm không giấu được vẻ hồi hộp khi năm nay chính thức bước vào lớp 1. Trước lúc gặp cô, gặp bạn, Trâm được bố động viên để yên tâm vào lớp. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9772-2.jpg
Trường Tiểu học Trung Đô, thành phố Vinh có 1.700 học sinh, trong đó có 353 em là học sinh của khối lớp 1. Ngày đầu đến trường, các em được cô thầy, các anh chị trên khóa chào đón nồng nhiệt. Điều đó giúp các em bớt bỡ ngỡ trong buổi ban đầu. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9698.jpg
Năm nay, trên địa bàn số lượng các cháu sinh năm 2017 tăng đột biến, vì thế để đáp ứng tốt số lượng học sinh nhập học, Trường Tiểu học Trung Đô đã tăng thêm 1 lớp 1, đưa tổng số lớp 1 lên thành 9 lớp. Trong ảnh: Các anh chị khối lớp 3 chào đón các em học sinh mới của trường. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9612.jpg
Đa số các em đều không giấu được niềm phấn khởi khi được gặp lại thầy cô, bạn bè sau gần 3 tháng nghỉ hè. "Hôm nay em được chơi nhiều trò chơi, được đá bóng cùng các bạn, em rất vui. Em đặt quyết tâm sẽ nỗ lực học thật tốt, để đạt được thành tích cao trong năm học này", một học sinh khối lớp 3 chia sẻ. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9707.jpg
Cũng trong ngày đầu trở lại trường nhiều em còn chưa quen với việc phải dậy sớm, nên không ít em tỏ vẻ ngái ngủ. Đó là những hình ảnh hết sức hồn nhiên, đáng yêu của các em học sinh tiểu học. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9943.jpg
Đối với các trường cấp 3, buổi sáng 28/8 chính thức tổ chức đón học sinh lớp 10 nhập học. Buổi chiều sẽ đón 2 khối lớp còn lại. Trường THPT Lê Viết Thuật năm nay có 860 học sinh lớp 10, với 17 lớp học, trong đó có 2 lớp tiên tiến. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-9971.jpg
Ngày đầu đến với ngôi trường mới, các học sinh không quên chuẩn bị những bó hoa tươi thắm dành tặng các thầy cô giáo. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-0043.jpg
Lớp 10A2 Trường THPT Lê Viết Thuật dành tặng bó hoa được chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho thầy giáo chủ nhiệm. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-0097.jpg
Cũng trong buổi sáng hôm nay, các em đầu cấp 3 đã có buổi sinh hoạt đầu tiên trong ngôi trường mới. Ảnh: Đức Anh
bna_Đức Anh-0111.jpg
Tại buổi sinh hoạt này cô trò cùng làm quen với nhau. Giáo viên chủ nhiệm phổ biến các kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng, cũng như nội quy, quy định của trường cho từng em học sinh. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.