Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ đồng bào Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Một tuần sau khi cơn lũ dữ đi qua tại huyện Kỳ Sơn, Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên và trao tặng cho huyện Kỳ Sơn 500 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 11/10, ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội; Ông Cao Xuân Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM thay mặt cho cộng đồng người Nghệ An đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM tới trao tặng số tiền 500 triệu đồng cho ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà khắc phục hậu quả thiên tai cho các gia đình bị ảnh hưởng của đợt lũ quét vừa qua.

Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng số tiền 500 triệu đồng cho ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Tình Dương

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng số tiền 500 triệu đồng cho ban Cứu trợ huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Tình Dương

Tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn, Đại diện Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM đã bày tỏ lời sẻ chia sâu sắc tới cán bộ, nhân dân huyện Kỳ Sơn. Trận lũ quét kinh hoàng vừa qua đã làm chết một cháu bé 4 tháng tuổi, cuốn trôi và làm hư hại hàng trăm ngôi nhà, phương tiện, vật nuôi, hoa màu… với thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời do hậu quả của trận lũ quét... Ảnh: Tình Dương

Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời do hậu quả của trận lũ quét... Ảnh: Tình Dương

Sau khi trao số tiền hỗ trợ và làm việc với Huyện ủy Kỳ Sơn, Đoàn đã đến thăm hỏi trực tiếp các hộ dân bị ảnh ảnh hưởng nặng nề do trận lũ quét gây ra tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại TP.HCM đã ân cần thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm hỏi và trao tặng trực tiếp 30 hộ dân bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ quét, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Đoàn thăm hỏi và hỗ trợ người dân tại bản Hòa Sơn. Ảnh: Tình Dương

Đoàn thăm hỏi và hỗ trợ người dân tại bản Hòa Sơn. Ảnh: Tình Dương

Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh là cầu nối liên hệ giữa người dân Nghệ An đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh lân cận với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhằm duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó lâu dài và thắt chặt tình yêu quê hương cũng như trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, ý thức phấn đấu vươn lên, làm giàu cho bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngay tại Hội nghị ra mắt Ban Chấp hành Hội đồng hương Nghệ An tại TP. HCM vào tháng 9 vừa qua, Hội đã trao 2,5 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Bắc Lý 2, Bản Buộc, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.